Ba Ngạc vượt khó vươn lên

09:06, 18/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ông Phạm Văn Vôn-Bí thư Đảng ủy xã Ba Ngạc (Ba Tơ) cho biết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy xã thường xuyên chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, trực tiếp là xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; và xây dựng Đảng là then chốt.

Trong xây dựng  Đảng, Đảng bộ xã chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Trạm y tế được đầu tư xây mới tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe  người dân.
Trạm y tế được đầu tư xây mới tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.


Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; thay đổi tập quán canh tác của người dân, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Nếu năm 2010, năng suất cây lúa đạt 32 tạ/ha thì nay là 42,3 tạ/ha, góp phần đưa lương thực bình quân đầu người lên 372kg/người/năm. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với đàn trâu, bò trên 2.000 con...

Cùng với đó, xã vận động nhân dân khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đồi rừng. Hằng năm, nhân dân trồng mới trên 73.000 cây nguyên liệu các loại, nâng tỷ lệ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc lên 72%. Tổng giá trị sản lượng gỗ rừng trồng trên địa bàn xã khai thác mỗi năm là hàng chục tỷ đồng,... Đảng ủy xã cũng lãnh đạo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn (16 tỷ đồng) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, đường điện thắp sáng, nhà sinh hoạt văn hóa thôn, trụ sở làm việc của ủy ban từng bước được xây dựng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi và cũng là động lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được Đảng ủy xã Ba Ngạc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, thôn văn hóa. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100% và luôn duy trì sĩ số ổn định. Công tác an sinh xã hội và chăm lo cho gia đình chính sách được thực hiện có hiệu quả... “Nhờ thực hiện tốt các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 3,6 triệu đồng (năm 2010) lên 5,8 triệu đồng/người/năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đầu nhiệm kỳ là 50,7%, giảm xuống còn 30,4% năm 2014”, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Vôn cho biết.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 


.