Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) - năm 2015

10:05, 22/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 22-5, tại TP Hạ Long, Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) năm 2015 với chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp".

Tham dự hội thảo, có 25 báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc, lãnh đạo và phóng viên nhiều báo Đảng địa phương khác trong cả nước tham dự hội thảo. Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc là hoạt động thường niên đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm chỉ đạo.
 

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh Nguyễn Tiến Mạnh nêu rõ: Hội thảo diễn ra đúng vào thời điểm Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cũng đúng vào thời điểm Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.

25 tham luận gửi đến hội thảo và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại đây đã nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội đảng các cấp của các báo Đảng địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, hàm vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng chủ đề của hội thảo lần này vừa mang tính thời sự, vừa mang tính lâu dài; góp phần tích cực vào việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá cao công tác triển khai thực hiện việc thông tin tuyên truyền về chủ đề này của báo Đảng các địa phương, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp thu các kinh nghiệm từ hội thảo hôm nay, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh tổ chức để các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền về Đề án 25 của tỉnh để các địa phương khác học tập kinh nghiệm.

 

PV
 


.