Truy lùng nhóm cướp liều lĩnh

10:04, 25/04/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đâm 3 nhát vào ngực một chiến sĩ Công an đang trên đường về nhà ở TP. Quảng Ngãi để cướp tài sản, sau đó nhóm hung thủ tiếp tục xuống Khu Kinh tế Dung Quất dùng hung khí cướp xe máy của một người đi đường...

TIN LIÊN QUAN

Cho đến bây giờ ông Võ Thành Lắm, nhà ở đường Lê Lợi, thuộc tổ 7, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại vụ 3 đối tượng đâm một chiến sĩ Công an nhiều nhát, cướp xe máy xảy ra vào khoảng 23 giờ, ngày 18.4.2011. Ông Lắm kể lại: “lúc đó đã khuya, cả tuyến phố ai cũng đóng cửa ngủ, đường Lê Lợi vắng người qua lại, nhưng tôi nghe tiếng động khác thường từ phía ngoài đường. Khi mở cửa ra thì thấy một thanh niên nằm ngục trên vũng máu, 3 thanh niên còn lại loay hoay đề chiếc xe máy nhưng không nổ. Cảm nhận chuyện chẳng lành, tôi hô hoán người dân thì 3 thanh niên bỏ chiếc xe máy tẩu thoát. Tôi cùng bà con đưa người thanh niên đến Bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu, sau đó chúng tôi mới biết nạn nhân là đại úy Nguyễn Văn Linh Việt - cán bộ nhà tạm giữ, Công an huyện Tư Nghĩa".

Ngay sau khi xảy ra án, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nay là phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy lùng đối tượng ngay trong đêm. Qua công tác xác minh, lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng Công an nhận diện đây là nhóm đối tượng ngoài tỉnh chứ không phải trong tỉnh. Tuy nhiên việc điều tra làm rõ chân tướng đối tượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn…

Khoảng 18 giờ, ngày 22.4.2011, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an huyện Bình Sơn về việc đối tượng cướp tài sản trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đang tẩu thoát trên tuyến Quốc lộ 1, theo hướng vào TP.Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, trấn áp được 2 đối tượng cướp là Từ Tấn Phát (Sn 1994), ngụ tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định và Lương Mạnh Dũng (Sn 1992) ngụ xã Đăk Pơ, huyện ĐăK Pơ, tỉnh Gia Lai tại địa bàn xã Tịnh Phong. Công an huyện Sơn Tịnh đã thu giữ từ 2 đối tượng cướp một chiếc xe Air Blade.

Trước đó, vào khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, lúc đang đi trên tuyến đường Dốc Sỏi (Khu kinh tế Dung Quất), anh Nguyễn Trung Lam (SN 1977), ngụ ở xã Bình Thuận (Bình Sơn) bị 2 đối tượng trên dùng dao, tuýp sắt chặn cướp xe máy.

Thiếu tá Trần Quang Minh – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an, nguyên là điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Sơn Tịnh, là người  trực tiếp bắt tên cướp cho biết: "Khi vừa khống chế được tên Phát, Dũng chạy vào khu vực đồi núi có nhiều bụi rậm, cách chỗ lực lượng chốt chặn khoảng 100m. Lúc này, tên Dũng rất ngoan cố, y cố thủ một con dao thái Lan trong người để sẵn sàng chống đối các trinh sát. Trước tình thế nguy hiểm, để tránh sự thương tổn của lực lượng, Thiếu tá Minh đã trực tiếp áp sát, nổ súng quật ngã đối tượng. Quá trình mở rộng điều tra nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định Phát, Dũng cùng 1 đồng bọn chính là những hung thủ trong vụ mưu sát một chiến sĩ Công an huyện Tư Nghĩa trên đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi để cướp tài sản vào ngày 18.4.2011”.

Để tiếp tục bắt hung thủ còn lại, ngay trong đêm 22.4, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh (nay là phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) và Công an TP.Quảng Ngãi tổ chức truy lùng đối tượng và đến khoảng 10 giờ trưa 23.4.2011, các trinh sát bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Thành ở huyện Đăk Pơ (Gia Lai) khi y đang ẩn nấu tại một quán Internet trên địa bàn.  

Ngày 31.8.2011, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, tuyên án Từ Tấn Phát, 11 năm tù giam; Lương Mạnh Dũng, 15 năm tù giam và Nguyễn Trọng Thành, 6 năm tù giam.                  
      

Văn Nam
 


.