Đầu làng - cuối xóm

04:03, 12/03/2015
.

* Phá ổ xóc đĩa với 9 con bạc

Công an huyện Tư Nghĩa vừa bắt quả tang ổ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà ông Lê Xuân Tương (45 tuổi), ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa). Tại đây Công an bắt giữa 9 con bạc đang tham gia sát phạt nhau.

Các đối tượng gồm Trần Đình Long (40 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi), Nguyễn Văn Minh (40 tuổi), Nguyễn Văn Thương (33 tuổi), Phạm Minh Em (36 tuổi), Trần Đình Phi (27 tuổi), Lê Thanh Thuận (21 tuổi), Lê Xuân Tương và Đào Về (22 tuổi), đều ở huyện Tư Nghĩa. Tang vật thu giữ gồm bộ bài vị, tiền và trên 10 xe máy. Đây là ổ bạc xóc đĩa hoạt động rầm rộ từ Tết đến nay.

            T.Sự

* Bắt đối tượng cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt khẩn đối tượng Nguyễn Hồng Vương (28 tuổi) trú tại thôn Trường Thọ, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) về hành vi cướp giật tài sản. Để có tiền tiêu xài, ngày 23.2, Vương điều khiển xe máy 76R1 – 1535 đến đoạn đường bê tông thuộc thôn Mỹ Lộc, xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi) giật túi xách của chị Nguyễn Thị Lệ Chi trong đó có tiền và một số tài sản khác rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Công an TP.Quảng Ngãi đã bắt được Vương khi y đang trên đường đi tiêu thụ tài sản do cướp.

V.N
* Chém người gây thương tích

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn vừa bắt tạm giam đối tượng Bùi Huy Hoàng (21 tuổi) trú tại xã Bình Hải về hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 22 giờ 30, ngày 18.11.2014, tại ngã ba Trà Bồng thuộc xã Bình Long, sau khi uống bia, Hoàng cùng đồng bọn là Phạm Duy Phong (22 tuổi) trú tại thị trấn Châu Ổ, gây hấn, dùng đá và dao chém anh Phạm Văn Long (19 tuổi) trú tại xã Bình Chương, gây thương tích nặng.   

V.N
* Triệt xoá nhóm bán ma túy từ TP.HCM về Quảng Ngãi

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa triệt xóa nhóm đối tượng đưa ma túy từ TP.HCM về Quảng Ngãi bán. Hai đối tượng bị bắt gồm Bùi Anh Duy Nhất (31 tuổi), ở tổ 12, phường Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi) và Nguyễn Vũ Duy (31 tuổi), ở tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn).

 Tang vật thu giữ qua khám xét của 2 đối tượng trên gồm 1 cục heroin lớn và nhiều tép heroin và trên 6 triệu đồng. Bùi Anh Duy Nhất nhiều lần vào TP.HCM mua heroin sau đó đem về Quảng Ngãi cùng với Nguyễn Vũ Duy phân thành tép nhỏ bán lại cho các đối tượng khác.
            
T.S
 

.