Tình hình trật tự an toàn giao thông: Còn nhiều nỗi lo

11:12, 27/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt 3 giảm. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban ATGT tỉnh, tình hình TTATGT vẫn còn nhiều nỗi lo.

TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người khi tham gia giao thông (TGGT). TNGT không chỉ cướp đi tính mạng, gây thương tật suốt đời cho những người không may bị tai nạn, mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Qua các vụ TNGT đau lòng năm 2014 cho thấy, phần lớn là do ý thức của người TGGT còn kém. Đơn cử như tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11.8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường (Đức Phổ), làm 23 người bị thương nặng. Theo đó, xe ôtô BKS 76B 00365 của nhà xe Ngọc Duy chạy trên Quốc lộ 1 đi Đăk Lăk, khi đến đoạn đường trên, xe nổ lốp trước lao qua làn đường ngược lại, đâm vào xe khách BKS 76B 0079 của hãng xe Chín Nghĩa, làm 23 người trên cả 2 xe khách bị thương nặng.

 

Hiện trường vụ TNGT trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tịnh Phong.
Hiện trường vụ TNGT trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tịnh Phong.


Hay như vào lúc 7 giờ sáng 9.12, tài xế Phạm Ngọc Ninh (33 tuổi) trú tại phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) điều khiển ôtô tải 76C 02732, khi lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trương Quang Trọng đã đâm vào xe ô tô 76M 2619 chở kỹ sư, công nhân Công ty TNHH Quảng Liên do tài xế Dương Trọng Dũng điều khiển, làm 16 người bị thương. Theo điều tra của cơ quan công an, tại xế Phạm Ngọc Ninh uống nhiều rượu nên mất kiểm soát khi  điều khiển phương tiện, đâm vào ông Nguyễn Thuấn ở xã Tịnh Ấn Đông (TP.Quảng Ngãi) đi xe đạp cùng chiều làm ông Thuấn bị thương nặng, sau đó mất lái, lao sang phần đường ngược chiều tông vào xe chở kỹ sư, công nhân.

Phần lớn các vụ TNGT xuất phát từ sự chủ quan, không chấp hành đúng các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia… khi tham gia giao thông.
 
Thiếu tính bền vững

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, tính đến hết tháng 11.2014, toàn tỉnh xảy ra 129 vụ TNGT (giảm 3 vụ) so với cùng kỳ năm 2013, làm chết 218 người (tăng 1 người), bị thương 59 người (giảm 10 người). Ông Lê Hải-Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, năm 2014 tỉnh ta phấn đấu kiềm chế, làm giảm từ 5 - 10% số vụ TNGT, số người chết và bị thương, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thực hiện mục tiêu này, từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các địa bàn trọng điểm; tập trung kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm, nhất là đối với xe khách, xe mô tô chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm...

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện 8.764 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 56.051 trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT; tạm giữ 3.752 phương tiện và 40.736 giấy tờ; phạt tiền 51.619 trường hợp, với số tiền hơn 30 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.865 trường hợp... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy. Đến nay đã thực hiện 516 ca tuần tra, kiểm soát đường thủy và đã phát hiện 253 trường hợp vi phạm, phạt 120 trường hợp, với số tiền 131 triệu đồng.

Công an tỉnh đã điều tra, xử lý 237 vụ TNGT và va chạm giao thông, với 160 đối tượng, trong đó khởi tố mới 45 vụ, xử lý hành chính 65 vụ, đề nghị truy tố 45 vụ… Cơ quan công an cũng đã thông báo 1.310 trường hợp cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, nhân dân vi phạm TTATGT đến cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm, giáo dục. Qua đây cho thấy tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh mặc dù có chuyển biến hơn trước, tuy nhiên vẫn thiếu tính bền vững. Ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của nhiều người vẫn còn hạn chế, do đó tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập.


Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.