Đối tượng đột nhập trụ sở UBND TP.Quảng Ngãi sa lưới

01:12, 26/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau thời gian khẩn trương phối hợp điều tra, Công an TP.Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam đã truy bắt đối tượng đột nhập vào trụ sở UBND TP.Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Theo hồ sơ tại Công an TP.Quảng Ngãi, khoảng 0 giờ ngày 13.11.2014, Phòng Tài chính kế hoạch thuộc UBND TP.Quảng Ngãi bị kẻ gian phá cửa đột nhập xới tung tài liệu và các ngăn kéo trộm cắp tiền, tài sản trị giá 75 triệu đồng rồi tẩu thoát ngay trong đêm. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Quảng Ngãi, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Qua khám nghiệm cho thấy, đối tượng đột nhập trụ sở UBND TP.Quảng Ngãi là đối tượng rất chuyên nghiệp, y đã dùng găng tay trong quá trình thực hiện phi vụ, nhằm không để lại dấu vết tại hiện trường, tổ khám nghiệm chỉ phát hiện được dấu giày của đối tượng…

Đối tượng Hùng khi dựng lại hiện trường vụ đột nhập.
Đối tượng Hùng khi dựng lại hiện trường vụ đột nhập.


Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã mở rộng các biện pháp điều tra, tổ chức rà soát các đối tượng nổi, các hãng taxi và các nhà nghỉ trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Qua công tác rà soát và sử dụng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã phát hiện được chân tướng của thủ phạm. Đến ngày 17.11, đối tượng được xác định là Vũ Mạnh Hùng (42 tuổi), hộ khẩu thường trú tại tổ 53, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Cùng lúc xác định được danh tính của thủ phạm thì y cũng tẩu thoát ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trước tình hình trên, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chủ động phối hợp với Công an các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là Công an tỉnh Thái Bình, Công an các tỉnh phía Bắc và miền Trung.
Trong lúc đang phối hợp truy bắt đối tượng thì ngày 19.11, trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ  (Quảng Nam) cũng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Nhận được tin, ngay trong ngày, lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi cùng một số điều tra viên đã lên đường ra tỉnh Quảng Nam. Qua công tác phối hợp, xác minh đối tượng, đến ngày 22.11, đối tượng Hùng đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt khi y đang ẩn náu ở quê.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng đã thành khẩn nhận tội. Hùng là đối tượng đã 19 năm nghiện ma túy. Để thực hiện phi vụ trộm cắp, ngày 12.11, Hùng cùng người vợ hờ là Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi) trú tại phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) đi tàu lửa từ Thái Bình vào TP.Quảng Ngãi. Tại đây, Hùng và Thảo thuê ở tại phòng số 202, khách sạn Đồng Tâm, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi). Quá trình ở khách sạn, Hùng đến trụ sở UBND thành phố Quảng Ngãi để thăm dò. Sau đó, y đến tiệm bán đồ điện mua 1 tua vít và kiềm bấm dùng để phá khóa cửa.

Đến khoảng 0 giờ, ngày 13.11, Hùng đã leo tường đột nhập vào trụ sở UBND TP.Quảng Ngãi, dùng đồ nghề đã chuẩn bị sẵn, y phá cửa Phòng Tài chính kế hoạch trộm cắp tài sản.

Sau khi thực hiện phi vụ, Hùng dẫn Thảo ra tỉnh Quảng Nam, tại đây cũng với thủ đoạn tương tự, y đã đột nhập vào trụ sở UBND thành phố Tam Kỳ trộm tài sản. Tiếp đó, ngày 20.11, Hùng đã đột nhập vào một trụ sở cơ quan tại thành phố Vinh (Nghệ An). Qua mở rộng điều tra, trước đó, ngày 9.11, Hùng cũng đã đột nhập vào Thành ủy Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện Công an TP.Quảng Ngãi di lý đối tượng về TP.Quảng Ngãi để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bài, ảnh: Văn Nam

 


.