Tin Đầu làng – cuối xóm

11:11, 27/11/2014
.

Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản


Sau khi tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về tình trạng trộm, cướp ở một số địa phương, Công an huyện Bình Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua đó đã bắt 3 đối tượng gồm: Đỗ Thành Phông (16 tuổi), ở xã Bình Trị; Phạm Văn Lượng (17 tuổi), ở xã Bình Chương và Nguyễn Thanh Cường (18 tuổi), ở xã Bình Đông.

Bước đầu 3 đối tượng này khai nhận từ tháng 9.2014 đến ngày bị bắt, bọn chúng đã cùng đồng bọn thực hiện 20 vụ trộm, cướp tiền, vàng, xe máy, máy tính xách tay... của người dân trên địa bàn huyện Bình Sơn với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Riêng  Phông còn khai ngoài những vụ trộm, cướp tại huyện, y đã cùng đồng bọn thực hiện các vụ trộm tại huyện Trà Bồng và TP.Quảng Ngãi.
                          

T. K


Tử vong trong khi lặn biển đánh bắt hải sâm


Cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Bình Sơn vừa tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ 2 ngư dân bị tử vong khi lặn  đánh bắt hải sâm trên ngư trường Trường Sa. Hai ngư dân tử vong là Nguyễn Thành Lan (29 tuổi), ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, thuyền viên tàu cá QNg 92018 TS của ông Tiêu Viết Lành và  Đặng Công Danh (26 tuổi), ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thuyền viên tàu cá QNg 90947 TS của ông Tiêu Viết Nhung đều ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu.

Được biết, vào đầu tháng 10.2014, hai tàu cá trên xuất phát từ cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu ra ngư trường Trường Sa hành nghề lặn bắt hải sâm. Trong quá trình hành nghề do không có trang bị phương tiện lặn và không tuân thủ trình tự lặn nên cả hai ngư dân Nguyễn Thành Lan và Đặng Công Danh bị thay đổi đột ngột về áp suất dẫn đến tử vong.
     

T. K
 


.