Phát động nhắn tin xoa dịu nỗi đau da cam

04:08, 04/08/2014
.

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức họp báo phát động chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014.

Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VAVA nêu rõ: Hưởng ứng phong trào Hành động vì nạn nhân da cam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và được sự giúp đỡ của Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400, chương trình nhắn tin từ thiện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin 3 năm qua đã nhận được hơn 500.000 tin nhắn ủng hộ, tương đương hơn 10 tỷ đồng.
 

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi mỗi người dân hãy nhắn tin DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn gửi đi chủ thuê bao sẽ đóng góp 18.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

"Đây là con số thật ý nghĩa, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, đông đảo của công chúng đối với hoạt động mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc này. Nó thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam..."- Trung tướng Nguyễn Thế Lực bày tỏ.

Với số tiền trên, VAVA đã phân bổ đến các địa phương và đã chi hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong đó chi cho việc xây dựng cơ sở bán trú tại 12 địa phương hết 5,819 tỷ đồng; chi làm nhà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin 1,1 tỷ đồng; trợ cấp học bổng cho 215 cháu với số tiền 774 triệu đồng; trợ cấp khó khăn lễ tết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin gần 2,4 tỷ đồng... và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
 

Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ 3 ở Việt Nam
Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ 3 ở Việt Nam


Để tiếp tục khơi dậy truyền thống "Thương người như thể thương thân" và vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thực hiện dự án xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân da cam/dioxin, đồng thời xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, trao học bổng, trợ giúp tìm việc làm... VAVA tiếp tục tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” lần thứ 4, trong thời gian từ ngày 1-8 tới ngày 30-9-2014.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi mỗi người dân hãy nhắn tin DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn gửi đi chủ thuê bao sẽ đóng góp 18.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Trung tướng Nguyễn Thế Lực cho biết thêm, VAVA đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng 46 cơ sở bán trú, 1.160 nhà tình nghĩa, cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng 3 Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở 3 miền Bác - Trung – Nam với số tiền cần tới 250 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cũng đã có quyết định cho phép thành lập trung tâm nói trên.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 16,7 ha đất được Bộ Quốc phòng giao tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
 

Theo KHÁNH NGUYỄN/SGGPO

 


.