Bắt kiểm lâm viên ở Thanh Hóa vì nhận hối lộ 100 triệu đồng

07:08, 02/08/2014
.

Sau khi làm việc với tài xế, chủ hàng, kiểm lâm viên Lê Đức Hải đòi chủ hàng phải đưa tổ công tác 100 triệu đồng để cho qua lỗi vi phạm.


Lực lượng công an và kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra chiếc xe chở gỗ mang biển kiểm soát 37C- 06012 và điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ án bắt giữ ông Lê Đức Hải - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Chiều 2-8, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức cung cấp thông tin về vụ bắt giữ kiểm lâm viên Lê Đức Hải thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an Thanh Hóa, sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, vào lúc 18g ngày 1- 8, lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang ông Lê Đức Hải (sinh năm 1979) - trạm trưởng trạm kiểm lâm của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng của chủ hàng gỗ.

Cụ thể, tại trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, sau khi làm việc với tài xế, chủ hàng, ông Lê Đức Hải đã đòi chủ hàng phải đưa 100 triệu đồng cho tổ công tác để cho qua lỗi vi phạm. Khi ông Hải đang nhận tiền của chủ hàng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Lúc này, thấy có đông công an bao quanh, ông Hải bỏ chạy lên tầng hai trụ sở của đơn vị; vừa chạy vừa vứt lại số tiền vừa nhận hối lộ xuống tầng một trụ sở nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng của Bộ Công an cùng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn ông Hải, thu hồi toàn bộ tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 9g30 ngày 1- 8, tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa do ông Lê Đức Hải làm tổ trưởng đã tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A và phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 37C- 06012 đang chở 22m3 gỗ cẩm lai theo hướng từ Nam ra Bắc.

Qua kiểm tra, tổ công tác của ông Hải phát hiện ngoài số gỗ cẩm lai theo hồ sơ, trên xe ô tô nêu trên còn có gỗ xẻ giáng hương (nhóm I) không có thủ tục vận chuyển theo quy định của pháp luật, nên các kiểm lâm viên cơ động yêu cầu tài xế đưa xe và hàng về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 để xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 2-8, ông Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa, cho hay ông Lê Đức Hải công tác tại đơn vị này được bốn năm nay.

"Từ trước đến nay, anh Hải chưa vi phạm kỷ luật gì. Anh Hải là cán bộ trẻ, có năng lực trong công tác, nhất là việc đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Anh Hải mới được lãnh đạo bổ nhiệm trạm trưởng - chỉ huy các tổ công tác của đơn vị." - Ông Hùng nói.  
 

Theo HÀ ĐỒNG/Tuổi Trẻ Online

 


.