Triệt phá thành công nhiều vụ cá độ bóng đá

02:07, 11/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi mùa bóng đá, đặc biệt là World Cup, nạn cá độ đã kéo theo những hệ luỵ khôn lường ở nhiều vùng quê trong tỉnh. Để ngăn chặn tệ nạn này, thời gian qua công an các địa phương đã tăng cường thâm nhập cơ sở, điều tra và triệt phá nhiều vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được nhân dân đánh giá cao.

TIN LIÊN QUAN


Trung tá Lê Thanh Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và ma túy Công an Nghĩa Hành cho biết: Trong thời gian diễn ra World Cup, đơn vị đã tăng cường đấu tranh phòng ngừa với tệ nạn cá độ qua việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đã khám phá nhiều ổ cá độ bóng đá ăn tiền. Điển hình như, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21.6, các trinh sát Công an huyện đã bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Tư Trang, thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, bắt giữ 11 đối tượng, tạm giữ 1 sổ cá độ bóng đá, với số tiền 26 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 9 chiếc xe mô tô.

 

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị Công an huyện Nghĩa Hành bắt.
Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị Công an huyện Nghĩa Hành bắt.


Và mới đây, qua công tác thâm nhập cơ sở nắm tình hình, các trinh sát Công an Nghĩa Hành đã bắt quả tang 11 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê Hoàng Anh, xã Hành Dũng do đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1978), trú tại thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tổ chức. Qua điều tra, Sang khai nhận, từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay, Sang đã liên tục tổ chức cá độ bóng đá qua điện thoại và qua mạng Internet để thu lợi. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an Nghĩa Hành đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sang để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với Công an huyện Trà Bồng mở rộng điều tra xử lý thêm 6 đối tượng ở huyện Trà Bồng và một số đối tượng khác ở xã Hành Dũng cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Một số đối tượng khác còn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet khá tinh vi. Các tụ điểm cá độ thường được tổ chức tại các quán giải khát, café… Tuy hình thức, cách thức đánh bạc khá tinh vi, song nhờ các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự thâm nhập cơ sở, điều tra của các trinh sát nên đã triệt phá được các ổ đánh bạc nêu trên. Tính từ đầu năm đến nay, Công an Nghĩa Hành đã triệt phá 20 ổ đánh bạc dưới nhiều hình thức như số đề, đánh bài phỏm, xóc đĩa, cá độ…; bắt, xử lý gần 100 đối tượng. Riêng trong mùa World Cup 2014, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghĩa Hành đã triệt phá 2 vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ tiền mặt hơn 8 triệu đồng và sổ ghi cá độ cả trăm triệu đồng…  

Các vụ cá độ bóng đá không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn tổ chức ở vùng nông thôn. Điển hình như, vào 4 giờ sáng, ngày 25.6, qua nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an Sơn Tịnh đã bắt quả tang 1 ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Tịnh Hiệp, tạm giữ 5 đối tượng đều trú tại xã Tịnh Hiệp, thu giữ tại hiện trường 7 xe máy, gần 30 triệu đồng tiền ghi cá độ và 2 triệu đồng tiền mặt. Nguyễn Phương Sen là đối tượng cầm đầu. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Sơn Tịnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối tượng Nguyễn Phương Sen về hành vi đánh bạc, xử lý nghiêm 4 đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định của pháp luật…

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi cũng đã triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá, bắt quả tang nhiều đối tượng, tang vật thu giữ nhiều triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH- Công an tỉnh, những năm gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến phức tạp. Các đối tượng tổ chức ghi cá độ và cá cược thường tập trung chủ yếu ở những điểm kinh doanh cafe hoặc nhà riêng. Nhưng với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, công an các địa phương đã tổ chức triệt phá nhiều vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.   

Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.