Chưa thống nhất được đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2015

04:07, 31/07/2014
.

Sáng nay (31/7) tại Hà Nội, cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính Phủ đã không đi tới kết quả cuối cùng.
 


Trong tháng 8, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ phải chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới. Nếu được thông qua, mức lương này sẽ được áp dụng từ 1/1/2015.

Trong cuộc họp của Hội đồng tiền lương sáng nay, đã với 3 đề xuất được đưa ra. Giới chủ sử dụng lao động đưa ra mức 3 triệu đồng/người/tháng cho mức lương tối thiểu vùng 1. Đại diện thường trực Hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra mức 3.050.000 đồng và đại diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra mức cao nhất là 3.400.000 đồng/người/tháng.

Theo những người trong cuộc, chính sự chênh lệch giữa các đề xuất này đã khiến buổi họp không có ý kiến nào đồng thuận để đưa ra phương án tiến hành bỏ phiếu. Chính vì vậy, 15 hội đồng thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia đã phải kết thúc cuộc họp mà không đạt kết quả mong muốn. Cuộc họp sẽ được chuyển sang thứ 4 tuần tới.
 

Theo TCKD/VTV.VN

 


.