Mộ Đức: "Bà hỏa" thiêu rụi gần 5ha mía

08:04, 13/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Trưa ngày 12.4 tại thôn Thạch Thang, xã Đức Phong (Mộ Đức) đã xảy ra một vụ cháy lớn, khiến cho nhiều diện tích mía của người dân ở đây bị thiêu rụi hoàn toàn.

TIN LIÊN QUAN


Theo người dân ở đây cho biết, đám cháy xuất phát từ ruộng mía của gia đình ông Vương Cưu ở thôn Thạch Thang, xã Đức Phong rồi cháy lan sang các diện tích mía bên cạnh. Tuy nhiên, do diện tích mía cháy nằm xa khu vực dân cư, thời điểm đám cháy xảy ra vào lúc mọi người ở nhà nghỉ ngơi nên không ai biết. Đến khi đám cháy lan rộng, bốc khói nghi ngút nhiều người mới phát hiện, cấp báo cho chính quyền địa phương và hô hoán bà con xung quanh đến dập lửa.

Đến 14 giờ cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ước tích diện tích mía cháy khoảng 5 ha. Hiện, chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả, trước mắt là liên hệ Nhà máy đường cho thu mua số mía cháy nhằm giảm thiệt hại cho người dân.

 

Với 2 héc ta mía bị cháy, gia đình bà Nguyễn Thị Sương (ngụ ở khu dân cư 23) thiệt hại khoảng 8 triệu đồng.
Thu nhập của nhiều hộ nông dân ở đây chỉ trông chờ vào cây mía, song mía cháy khiến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn  

 

“Cả năm chăm sóc, cứ ngỡ vụ mía năm nay có lãi chút ít, ngờ đâu mía bị cháy hết. Mía cháy, vợ chồng tôi trắng tay thật rồi. Bây giờ đành phải bán đổ, bán tháo vớt vát lại tiền thuê ruộng và phân bón” ”- bà Nguyễn Thị Hạnh vợ ông Vương Cưu xót xa khi 8 sào mía nước bị cháy hoàn toàn. Đây cũng là hộ gia đình có diện tích mía bị cháy nhiều nhất.Theo bà Hạnh, ước tính diện tích mía bị cháy, gia đình bà thiệt hại khoảng 40 triệu.
Bà Nguyễn Thị Hạnh vợ ông Vương Cưu xót xa khi 8 sào mía bị cháy hoàn toàn. Đây cũng là hộ gia đình có diện tích mía bị cháy nhiều nhất. Theo bà Hạnh, ước tính với diện tích mía bị cháy, gia đình bà thiệt hại khoảng 40 triệu.

 

Từ Thiên Hậu


.