Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững

09:03, 13/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra và xử phạt những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhưng trong 2 tháng đầu năm 2014, tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao.

TIN LIÊN QUAN

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT Tết Dương lịch, Tết Giáp Ngọ và Lễ hội xuân 2014 (từ 16.12.2013 - 16.2.2014), toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ TNGT đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ 2013, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, nhưng tăng 5 người bị thương; TNGT đường sắt, đường thủy không xảy ra. Trong đó, 9 ngày Tết Giáp Ngọ xảy ra 7 vụ, làm chết 8 người (tăng 4 vụ, tăng 6 người chết).

 

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra xe khách đường dài.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra xe khách đường dài.


Một số vụ điển hình như, vào hồi 17h30, ngày 4.2, tại thôn Hội Đức, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) xảy ra vụ TNGT giữa mô tô 76D1-17.764 do Ao Công Quý (1995) ở thôn Xuân Hòa, Tịnh Hiệp điều khiển tông xe mô tô 53S8-9741 do Huỳnh Cao Nguyên (1996) ở thôn Hội Đức, Tịnh Hiệp điều khiển chạy ngược chiều. Hậu quả làm Huỳnh Cao Nguyên chết trên đường đi cấp cứu; Quý, Thân bị thương nặng... Hay như vào lúc 13 giờ chiều ngày 23.1, trên đường Lê Lợi, Nguyễn Vũ Sơn (1975) trú ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô biển số 76X1- 0373 trong tình trạng say rượu tông vào xe ô tô tải biển số 76M-2302 do tài xế Võ Văn Đạt (1970) trú ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn làm Sơn bị thương nặng...

Nguyên nhân các vụ TNGT phần lớn là do một bộ phận người tham gia giao thông chủ quan, ý thức kém trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Trong đó vi phạm tốc độ chiếm 33,3% số người chết; chuyển hướng không quan sát, tránh vượt sai chiếm 36,7% số người chết và tập trung là lứa tuổi 18 -27,  chiếm 50% số người chết; địa bàn nông thôn chiếm 63,3% số người chết; phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô, xe máy chiếm 70%...  

Trong 2 tháng đầu năm, Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức 3.884 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 12.588 trường hợp vi phạm; phạt tiền 12.865 trường hợp, với số tiền 7,27 tỷ đồng. Tạm giữ 86 ô tô, 2.339 mô tô, 10.026 giấy tờ xe. Tổ chức 50 ca tuần tra, kiểm tra TTATGT đường thủy nội địa, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7 trường hợp, cảnh cáo, giáo dục 21 trường hợp...

Tuy nhiên, do không đủ quân số để khép kín địa bàn, nhất là trên các tuyến đường liên xã, liên thôn và địa bàn nông thôn nên tình hình TNGT ở vùng nông thôn có chiều hướng gia tăng. Thiếu tá Trần Văn Bé - Đội trưởng Đội CSGT, Công an Nghĩa Hành cho biết: Các vụ TNGT dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây phần lớn là do lỗi của người điều khiển phương tiện xe gắn máy và ở các vùng nông thôn. Trong đó, có nhiều trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nên không làm chủ được tốc độ dẫn đến TNGT.

Đại tá Nguyễn Cao Lũy- Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết thêm: Để kiềm chế và ngăn chặn TNGT xảy ra trong những tháng tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát giao thông và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các khu dân cư, nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm TTATGT để tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của mình khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bài, ảnh: Bá Sơn

 


.