Cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở Trường Sa

10:02, 27/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Lúc 18 giờ, ngày 25.2.2014, tàu QNg 94567-TS đã cập Âu tàu xã đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa để cấp cứu ngư dân Phạm Thanh Tâm là thuyền viên, sinh năm 1979, quê quán xã Phổ An, huyện Đức Phổ bị lâm bệnh trong khi đánh bắt hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

TIN LIÊN QUAN


Khi tàu cập đảo, kíp quân y đã nhanh chóng có mặt đón bệnh nhân, đưa vào bệnh xá cấp cứu kịp thời. Đại úy, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh xá trưởng xã đảo Song Tử Tây cho biết: Ngày 14.2 bệnh nhân xuất hiện đau đầu thoáng qua, đến ngày 20 đau đầu, chóng mặt nhiều hơn liên tục kéo dài kèm theo buồn nôn, nôn vọt, năm ngày chưa đi đại tiện, yếu hai chân. Qua thăm khám bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, hội chứng màng não dương tính, bại hai chân.

Thượng tá Lê Hồng Quang, Bác sĩ bệnh viện Quân y 87 HQ, thăm bện nhân, nhân chuyến kiểm tra công tác quân y trên đảo Song Tử Tây .JPG
Thượng tá Lê Hồng Quang, Bác sĩ bệnh viện Quân y 87 HQ, thăm bện nhân, nhân chuyến kiểm tra công tác quân y trên đảo Song Tử Tây


Bác sĩ Phúc đã trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các thầy thuốc đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 15 giờ ngày 26.2, kíp quân y bệnh xá Song Tử Tây đã tiến hành chọc dịch não tuỷ, thấy có lắng cặn hồng cầu. Kíp quân y xác định bệnh nhân xuất huyết não và quyết định phác đồ điều trị: Truyền dịch, kháng sinh, cầm máu, chống phù não, giảm đau.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, đỡ đau đầu, không buồn nôn, ăn cháo ít, hội chứng màng não dương tính, bại hai chân, tim - phổi bình thường.

Nguyễn Văn Nam

 


.