Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổng kết công tác năm 2013

08:01, 10/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Năm 2013, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động được 4,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Với số tiền này, Hội đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh về nhà ở, con giống và chăm sóc sức khỏe.
 
Cụ thể là, Hội đã tổ chức nghiệm thu bàn giao 19 nhà tình nghĩa và tình thương cho nạn nhân chất độc gia cam với tổng số tiền 670 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống cho nạn nhân, Hội đã vận động tổ chức Mennonite Central Committee (MCC) hỗ trợ số tiền là 240 triệu đồng cho 20 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Mộ Đức và Đức Phổ nuôi bò sinh sản.

 

Năm 2013, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động khoảng 4,5 tỷ đồng để giúp đỡ nhiều gia đình nạn nhân gặp khó khăn
Năm 2013, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động khoảng 4,5 tỷ đồng để giúp đỡ nhiều gia đình nạn nhân gặp khó khăn
 
 
Ngoài ra, các hoạt động tặng quà nhân dịp lễ, tết, vận hành Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) được duy trì thường xuyên để chia sẻ những thiệt thòi của các gia đình nạn nhân trên toàn tỉnh.
 
Trong năm 2014, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục phấn đấu vận động từ nhiều nguồn để đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, nỗ lực nắm rõ tình tình của gia đình nạn nhân để kịp thời hỗ trợ chăn nuôi, khám chữa  bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật PHCN, hỗ trợ dụng cụ trợ giúp, sửa nhà, làm nhà, tặng quà,…
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.