32 tháng tù giam cho ba đối tượng hủy hoại rừng

08:01, 04/01/2014
.

(Báo Quảng Ngải)- Sáng 30.12, Toàn án nhân dân huyện Ba Tơ mở phiên tòa xét xử  đối với bị cáo Phạm Văn Lúi (SN1980), Phạm Văn Máy (SN 1992); Phạm Văn Uôi (SN 1988) đều ở thôn Mang Krúi, xã Ba Lế (Ba Tơ) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

 Vào tháng 4.2012 Phạm Văn Lúi cùng với Phạm Văn Máy và Phạm Văn Uôi rủ nhau đi khai thác keo Nhà nước trồng đã đến thời kỳ khai thác. Các đối tượng thống nhất với nhau Phạm Văn Lúi sẽ cung cấp xăng, nhớt, thuê xe chở keo đi tiêu thụ, còn Phạm Văn Máy, Phạm Văn Uôi chịu trách nhiệm thuê người làm và trực tiếp đi khai thác keo thuộc tiểu khu 443, xã Ba Lế.  Khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ phát hiện tạm giữ  và  bán được 32,7 triệu đồng. Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Ba Tơ đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lúi 12 tháng tù giam, Phạm Văn Máy và Phạm Văn Uôi 10 tháng tù giam.

Trương Chi
 


.