Sử dụng chứng minh nhân dân giả gây án, trốn truy nã

10:12, 29/12/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với mục đích trốn tránh truy nã hay che giấu lý lịch xấu cũng như để gây án, nhiều đối tượng đã sử dụng thẻ CMND giả bằng cách dùng thẻ CMND của người khác, nhưng tráo ảnh của mình vào. Hành vi này được kẻ xấu thực hiện trong thời gian dài để lừa đảo, gây án. Công an Quảng Ngãi đã làm rõ nhiều vụ sử dụng CMND để gây án hay trốn tránh truy nã.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, Công an tỉnh triệt phá nhiều vụ lừa đảo trong đó nhiều vụ đối tượng sử dụng tráo CMND người khác để mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong những năm gần đây, trên địa bàn Quảng Ngãi có trên trăm người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ Công ty xổ số kiến thiết cho số lô đề để đánh, giả mạo nhân viên bưu điện, kho bạc thông báo trúng thưởng với số tiền hàng tỷ đồng.

 

Tống Thị Hồng sử dụng CMND có tên Hoàng Thị Phượng và Đinh Thảo sử dụng CMND có tên Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên.     Ảnh T.L
Tống Thị Hồng sử dụng CMND có tên Hoàng Thị Phượng và Đinh Thảo sử dụng CMND có tên Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên. Ảnh T.L


Nạn nhân bị lừa gạt chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chuyên án triệt xóa hai nhóm lừa đảo gồm cặp vợ chồng Phạm Nhất Minh, còn gọi Minh Nhu (50 tuổi) và Hoàng Lê Hạnh Xoan, còn gọi là Vi (44 tuổi) ở tổ 6, phường Nghĩa Lộ (thành phố Quảng Ngãi) và đối tượng Hồ Ngọc Thiên (35 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Đầu năm 2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã triệt xóa băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công ty xổ số kiến thiết cho số lô đề để đánh, giả mạo nhân viên bưu điện, kho bạc thông báo trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản thông qua thẻ ATM. Có trên 40 người dân ở Quảng Ngãi bị lừa đảo của băng nhóm này lừa đảo với số tiền trên 2 tỷ đồng.  

Qua công tác điều tra xác minh thẻ ATM thì người đứng tên tài khoản là người khác hoặc người đã chết. Đối tượng lừa đảo sử dụng thẻ CMND của người khác tráo hình của mình vào để lập tài khoản. Gây khó khăn cho việc điều tra xác định đối tượng lừa đảo.

Có thể kể đến nữa là vụ cặp đồng tính nữ Đinh Thảo (22 tuổi), ở xã Sơn Cao (Sơn Hà), và Tống Thị Hồng (29 tuổi), ở huyện Bình Lục (Hà Nam) bị bắt về hành vi cướp giật tài sản. Tháng 8.2013, sau thời gian dài làm “em út” phục vụ karaoke trá hình, Đinh Thảo rủ người tình Tống Thị Hồng về nhà cướp giật vàng của mẹ ruột mình sau đó bỏ trốn. Cả hai sử dụng CMND giả để trốn tránh truy bắt của Công an. Tống Thị Hồng sử dụng CMND có tên Hoàng Thị Phượng (24 tuổi). Còn Đinh Thảo sử dụng CMND có tên Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên (17 tuổi). Với thẻ CMND giả, cặp tình nhân đồng tính trên vừa trốn tránh truy nã vừa ung dung đăng ký mở hiệu hớt tóc massage trá hình tại tỉnh Quảng Nam. Sau thời gian dài truy lùng, Công an huyện Sơn Hà đã vạch trần 2 bà chủ hiệu massage là đối tượng đang truy nã.

Chiêu thức phổ biến tráo CMND là hơ nóng hoặc dùng dao lam bóc ảnh có đóng dấu giáp lai chìm của cơ quan công an rồi dán ảnh của mình vào, ép lại plastic hoặc dùng kỹ xảo vi tính, phô-tô màu, in lưới, tẩy xóa sao chép lại tạo CMND giả. Có CMND giả này, kẻ xấu được dùng để hợp pháp hồ sơ, lừa đảo, tống tiền, cầm đồ hoặc trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật khi bị truy nã.

Với kinh nghiệm gần 20 năm là cảnh sát khu vực, trung tá Nguyễn Đức Hiếu – Phó trưởng Công an phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) cho biết, đối tượng sử dụng CMND giả khi đăng ký tạm trú hay thuê nhà nghỉ, khách sạn qua đêm, đa số chủ phòng trọ hay nhà nghỉ, khách sạn đều không nhận biết được CMND giả để phòng ngừa.

Thực tế việc sử dụng CMND giả gây ra hậu quả phức tạp cho công tác quản lý nhà nước về ANTT. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc lực lượng Công an tăng cường, siết chặt kiểm tra phát hiện CMND giả, các ngành chức năng, đơn vị địa phương quản lý cư trú cần nâng cao phòng ngừa, kiểm tra đối chiếu chặt chẽ thẻ CMND để kịp thời phát hiện CMND giả, phòng ngừa kẻ xấu núp bóng, gây án.


Bài, ảnh: Thành Sự
 


.