Buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại cuối năm: Đến hẹn lại… tăng

09:11, 19/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những tháng cuối năm thường là cao điểm của hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Mức độ tinh vi, phức tạp của hoạt động kinh doanh phi pháp này đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu bình ổn giá, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

So sánh, đối chiếu con số thống kê số vụ vi phạm mà Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127) phát hiện, xử lý sẽ dễ dàng nhận thấy một quy luật thực tế: Những tháng cuối năm tình trạng vi phạm không ngừng gia tăng. Trong quý I và II năm 2013, Ban chỉ đạo 127 đã kiểm tra, phát hiện 1.103 vụ vi phạm, xử lý hành chính 790 vụ, thu nộp hơn 8,9 tỷ đồng. Thế nhưng trong quý III, số vụ vi phạm là 455 vụ, xử lý 193 vụ, thu nộp ngân sách tới hơn 9,5 tỷ đồng (gồm 8,9 tỷ đồng tiền xử phạt, 610 triệu đồng tiền bán hàng tịch thu). Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh về hành vi gian lận thương mại như vi phạm thủ tục hải quan, gian lận đo lường chất lượng, trốn lậu thuế, gian lận hóa đơn, chứng từ.

 

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tỉnh kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tỉnh kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.


Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh – Thường trực Ban chỉ đạo 127, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng trên thị trường tăng cao. Lợi dụng sự biến động về sức mua của thị trường, hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại không ngừng gia tăng. Trong khi đó, công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại còn nhiều bất cập, kết quả “chống” so với thực tế của tình hình thị trường chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác nắm thông tin, dự báo tình hình thị trường chưa theo kịp diễn biến của thị trường, cơ chế chậm sửa đổi, kinh phí, phương tiện chưa đáp ứng; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, phức tạp.

Đối với gian lận thuế, quý III, ngành thuế đã phát hiện 70 vụ vi phạm. Trong đó giảm khấu trừ gần 450 triệu đồng; giảm lỗ hơn 2,6 tỷ đồng; truy thu nộp ngân sách hơn 7,3 tỷ đồng. Trước đó, quý I và quý II, thanh tra thuế đã thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại 27 doanh nghiệp, truy thu hơn 3 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8,7 tỷ; giảm khấu trừ gần 700 triệu đồng, nộp kho bạc hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng kiểm tra rà soát tại trụ sở cơ quan thuế phát hiện 110 hồ sơ phải điều chỉnh. Trong đó điều chỉnh tăng thuế hơn 2,3 tỷ đồng. Kiểm tra tại doanh nghiệp, đã phát hiện 128 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vi phạm, truy thu hơn 5,7 tỷ đồng. Xử phạt gần 2 tỷ đồng, tổng số tiền ngành thuế phát hiện vi phạm thu nộp ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện đảo Lý Sơn kiểm tra, chống gian lận thuế tại chợ Lý Sơn.
Cán bộ Chi cục Thuế huyện đảo Lý Sơn kiểm tra, chống gian lận thuế tại chợ Lý Sơn.


Đối với hàng giả, trên thị trường đã xuất hiện nhiều mặt hàng giả như quần áo may sẵn (giả thương hiệu Việt Tiến), mũ bảo hiểm, phân bón, sữa… Khi mua trúng hàng giả, người tiêu dùng không những không nhận được giá trị sử dụng hàng hóa tương xứng với số tiền bỏ ra mua, mà hàng giả còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Về phía những doanh nghiệp làm ăn chân chính, thì sự “xuất hiện” của hàng giả đã làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của công ty. Không ít người tiêu dùng dù đứng trước hàng thật, nhưng vẫn hoài nghi vì trước đấy đã mua phải hàng giả! “Mức độ nguy hại của hàng giả đối với xã hội là không thể đong đếm được. Vì thế chống hàng giả luôn được đặc biệt quan tâm”,  ông Trần Quang Toản - Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết.

Từ nay đến cuối năm 2013, đặc biệt là dịp mua sắm cao điểm vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, Ban chỉ đạo 127 của tỉnh còn tập trung tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ thị trường trước, trong và sau Tết; chống buôn lậu đối với mặt hàng đường; chống sản xuất, buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng; kiểm soát giá sữa...


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.