Hỏa hoạn do sử dụng điện quá tải

02:10, 12/10/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Khoảng 7 giờ 30, sáng ngày 12.10, tại chùa Triều Châu Hội Quán số 175, 177, đường Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi xảy ra cháy lớn do chập điện. Người dân, bảo vệ dân phố và cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy đến khống chế nhanh đám cháy.

TIN LIÊN QUAN

Họa hoạn đã được dập tắt kịp thời,
Họa hoạn đã được dập tắt kịp thời, tuy nhiên nhiều cặp xách, giày dép bị hư hại.


Chùa Triều Châu Hội Quán do ông Huỳnh Quốc Lương làm hội trưởng. Thời gian qua, chùa còn được sử dụng để bày bán hàng tạp hóa, giày dép và đồ dùng học sinh. Khi xảy ra cháy, nhân dân và lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Qua điều tra, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, do nhà chùa sử dụng điện quá tải, gây chập điện dẫn đến cháy. Chùa nằm trong khu vực trung tâm TP. Quảng Ngãi, tập trung rất nhiều cơ sở kinh doanh khác nên rất dễ gây cháy lan. Rất may đám cháy đã được khống chế kịp thời nên đã hạn chế thiệt hại về tài sản, không có ai thương vong.


Tin, ảnh: V.N
 


.