Phòng chống tệ nạn mại dâm: Cần sự phối hợp đồng bộ

01:09, 30/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các tụ điểm hoạt động mại dâm gây dư luận xấu trong nhân dân lần lượt bị triệt phá. Tuy vậy, tình hình hoạt động mại dâm ở một số nơi vẫn còn diễn biến phức tạp…

TIN LIÊN QUAN


Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn tỉnh có hơn 1.108 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, gồm: 391 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; 174 cơ sở karaoke, 1 vũ trường, 47 cơ sở massage, tẩm quất và 495 cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, giải khát… thu hút một số lượng lớn lao động nữ làm việc, đặc biệt là người ngoài tỉnh. Một bộ phận lao động nữ làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm này đều có chung đặc điểm là người thất nghiệp, bỏ địa phương đi làm ăn xa, thích đua đòi ăn diện, thích làm công việc nhàn rỗi nhưng lại có thu nhập cao… nên bất chấp dư luận xã hội, danh dự mà “chiều” khách để nhận tiền boa.

Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế, nhất là các khu công nghiệp mở ra đã kéo theo đó là sự phức tạp về tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm. Theo báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 106 người bán dâm và nghi bán dâm. Trong đó, số nghi bán dâm là 54 người và số có hồ sơ quản lý là 52 người. Phương thức hoạt động mại dâm hiện nay rất đa dạng, tinh vi. Để qua mặt các cơ quan chức năng, gái bán dâm đã “vào vai” nhân viên phục vụ tại các điểm karaoke, massage, quán nhậu, nhân viên hớt tóc trong các tiệm hớt tóc, gội đầu... Mặt khác, các đối tượng này sử dụng điện thoại để liên lạc nên phần nào gây khó khăn cho công tác theo dõi, kiểm tra, phát hiện xử lý của ngành chức năng. Bên cạnh đó, một số lượng lớn gái mại dâm thuê nhà trọ theo tháng và chịu sự điều động của những đối tượng chuyên môi giới mại dâm.

Để ngăn chặn tệ nạn mại dâm, hằng năm, lực lượng chức năng các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra và triệt phá nhiều vụ hoạt động mại dâm. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng và lực lượng công an đã bắt, xử lý 5 vụ hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhà nghỉ, với nhiều đối tượng, gồm người bán dâm, chủ chứa và khách mua dâm. Điển hình là ngày 18.7, Công an huyện Bình Sơn đã đột kích vào nhà trọ Hương Tuyết tại xã Bình Thạnh (Bình Sơn) bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hay như vào ngày 30.7, Công an Đức Phổ bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ Quỳnh Anh, xã Phổ Quang. Các đối tượng mua bán dâm đều bị phạt cảnh cáo, giáo dục tại địa phương,…

Bà Tôn Thị Thu Trinh - Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc  Sở LĐ - TB&XH cho biết: Để công tác phòng, chống mại dâm đạt hiệu quả, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng chống tệ nạn mại dâm. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án 3 “tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán dâm giai đoạn 2013 - 2015”. Tổ chức lắp đặt 3 panô tuyên truyền về phòng chống mại dâm. Phối hợp với UBMTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ… tổ chức tuyên truyền phòng, chống mại dâm gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại và các biện pháp can thiệp giảm tác hại của tệ nạn mại dâm…

Hy vọng với sự quyết tâm nói trên, tỉnh ta sẽ xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình,  giải pháp ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn mại dâm đạt hiệu quả.


        Bá Sơn
 


.