Phá nhanh 4 vụ cướp sau 12 giờ gây án

02:09, 13/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát hiện các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng người qua lại, nhóm đối tượng bịt mặt, dùng hung khí tấn công cướp tài sản rồi tẩu thoát. Với thủ đoạn đó, chỉ trong một đêm, nhóm cướp đã khống chế liên tiếp 4 đôi tình nhân tại Công viên Ba Tơ (TP. Quảng Ngãi) cướp tài sản. Công viên Ba Tơ thuộc phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi), nơi xảy ra liên tiếp 4 vụ cướp táo tợn trong đêm 19.8.2013 gây hoang mang dư luận trong nhân dân địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Vào khoảng 21 giờ, phát hiện đôi tình nhân B.T.T và N.T.K.T (đều trú ở TP. Quảng Ngãi) đang ngồi tâm sự nơi vắng người qua lại, hai đối tượng bịt mặt điều khiển xe máy đến rút hung khí đe dọa rồi cướp tiền. Đến khoảng 23 giờ, hai đối tượng bịt mặt tiếp tục khống chế 3 cặp tình nhân khác tại đây cướp tiền rồi tẩu thoát. Ông Hồ Thanh - Bảo vệ Công viên Ba Tơ (TP.Quảng Ngãi) cho biết: Hiện tại bộ phận bảo vệ công viên chỉ có 3 người, khu vực quản lý lại rộng, chức năng của bảo vệ Công viên Ba Tơ chỉ là bảo vệ cây xanh, hoa và các vật dụng trưng bày tại đây, chứ không có chức năng quản lý về mặt ANTT. Tuy nhiên,  chúng tôi cũng hay nhắc nhở các đôi tình nhân, nhưng hầu hết các đôi tình nhân đều thích tâm sự ở nơi tối, vắng vẻ nên các đối tượng xấu lợi dụng gây án.  

 

Đối tượng Võ Văn Phúc tại Công an TP.Quảng Ngãi.
Đối tượng Võ Văn Phúc tại Công an TP.Quảng Ngãi.


Sau khi tiếp nhận được tin báo từ bảo vệ Công viên Ba Tơ và nạn nhân, lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi triển khai lực lượng trinh sát ngay trong đêm, lần theo dấu vết tội phạm. Đến 10 giờ sáng 20.8.2013, Công an TP.Quảng Ngãi đã xác định hai đối tượng cướp là Võ Văn Phúc (Sn 1995) và Phạm Tấn Vinh (Sn 1986) đều trú tại xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa). Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Còn Vinh, sau khi gây án, đã trốn khỏi địa phương ngay trong đêm, Công an TP.Quảng Ngãi đang phối hợp truy lùng đối tượng này.

Thượng úy Trần Thanh Tùng-Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Quảng Ngãi cho biết: Vì đêm tối nên công tác điều tra, xác minh đối tượng rất khó khăn, hơn nữa đối tượng cướp lại bịt mặt nên việc truy lùng lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi chỉ đạo cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác. Tổ chức bao vây các khu vực nghi vấn, đến khoảng 10 giờ ngày 20.8.2013, chúng tôi đã làm rõ được  2 đối tượng cướp bịt mặt.

Việc phá nhanh vụ cướp không chỉ giải tỏa tâm lý hoang mang của người dân địa phương mà còn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Văn Nam

 


.