Ngang nhiên phá rừng phòng hộ

10:09, 29/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vừa qua, có dịp xâm nhập khu vực rừng phòng hộ núi Ngang, thuộc xã Ba Liên (Ba Tơ), chúng tôi chứng kiến tình trạng rừng phòng hộ bị tàn phá. Tại khu vực suối Nước Lạnh, thuộc thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, nhiều cây gỗ keo trên 14 năm tuổi đã bị lâm tặc khai thác, tập kết ở nhiều điểm. Sau khi khai thác, tập kết gỗ ra giữa đường, các đối tượng ngang nhiên róc vỏ cây chờ ô tô vào chất lên xe. Hàng chục gốc gỗ keo đường kính khoảng 40 cm vừa bị cưa còn dính nhựa mới. Qua quan sát, khu vực lâm tặc khai thác gỗ rừng phòng hộ cách trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Đông - Ba Tơ chưa đầy 3km.

TIN LIÊN QUAN


Ông Phạm Văn Thanh- ở xã Ba Liên nói với chúng tôi: “Hiện nay khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Núi Ngang gần đập hồ Núi Ngang đang bị mất dần. Một phần do bão những năm trước quật ngã. Còn lại do lâm tặc khai thác trộm. Tình trạng lâm tặc chặt gỗ keo thuộc rừng phòng hộ Núi Ngang diễn ra nhiều năm qua, nhưng không được ngăn chặn dứt điểm”.

 

Một gốc gỗ keo có đường kính trên 40 cm vừa bị cưa.
Một gốc gỗ keo có đường kính trên 40 cm vừa bị cưa.


Tiếp tục xâm nhập vào khu vực rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ xã Ba Liên, giáp ranh xã Ba Thành và Ba Khâm (Ba Tơ) chúng tôi tiếp tục chứng kiến cảnh rừng phòng hộ bị tàn phá. Tại khu vực suối Nước Ro, Nước No, Nước Lục, tiểu khu 385… rừng bị phá tan hoang. Nhiều đối tượng ở xã Phổ Nhơn, Phổ Phong (Đức Phổ) và xã Ba Thành, Ba Liên (Ba Tơ) thuê “đội quân” ở Ba Tơ chuyên đi phát rẫy lên đây chặt cây rừng. Sau nhiều ngày, không thấy ngành chức năng kiểm tra, xử lý, họ tiếp tục trồng keo con để chiếm đất rừng phòng hộ.

Ông Phạm Văn Nhiết – Chủ tịch UBND xã Ba Liên cho biết: “Tình trạng phá rừng phòng hộ đã diễn ra thời gian dài. UBND xã Ba Liên đã nhiều lần đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Đông huyện Ba Tơ ngăn chặn tình trạng trên”.  Còn theo báo cáo sơ bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ khu Đông, hiện có trên 8 địa điểm rừng bị phá trong thời gian qua. Như khu vực khoảnh 13, tiểu khu 366,  suối Nước Ro bị người dân ở xã Ba Liên phát gần 1,5 ha. Hay tại khoảnh 12, tiểu khu 370, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí người dân phá rừng với diện tích gần 2 ha...

 Rừng phòng hộ đầu nguồn núi Ngang, thuộc xã Ba Liên có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, giữ nguồn nước cho hồ Núi Ngang. Tuy nhiên rừng phòng hộ núi Ngang đang từng ngày bị thu hẹp, trong khi đó các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Đề nghị chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan cần khẩn trương vào cuộc,  giữ lấy những diện tích rừng phòng hộ còn lại.          


 Bài, ảnh: Thành Sự
 


.