TP Quảng Ngãi: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm két sắt

04:08, 21/08/2013
.

(QNĐT)- Sau thời gian mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp nhóm trộm két sắt của Công ty VIETTEL, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.
 
3 đối tượng bị Công an TP Quảng Ngãi bắt khẩn cấp về hành vi trộm căp tài sản gồm: Lê Tuấn Linh (Sn 1994), Cao Anh Vũ (Sn 1989) và Phạm Việt Trưởng (Sn 1993) đều trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trước đó, khoảng 0 giờ, ngày 12/7/2013, nhóm đối tượng này dùng thanh sắt bẻ khóa cửa Công ty VIETTEL, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, khiêng trộm két sắt chở đến khu vực hoang vắng thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa đập phá, lấy 6 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

 

Đối tượng Trưởng
Đối tượng Phạm Việt Trưởng có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp.
 
Tại cơ quan Công an, đối tượng Cao Anh Vũ cho biết: Để thực hiện trót lọt phi vụ trộm két sắt, y đã chuẩn bị sẵn 2 thanh sắt lớn để phá khóa cửa. Sau đó, đập phá két sắt lấy tiền đi đánh số đề.
 
Trong nhóm đối tượng này, Phạm Việt Trưởng, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 5/2013. Vào khoảng tháng 4/2013, Trưởng cùng 2 đồng bọn khác đột nhập vào nhà chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa lấy trộm 1 chiếc xe Air Blade đem bán với giá 9 triệu đồng. Sau khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Công an huyện Tư Nghĩa cho Trưởng tại ngoại. Nhưng trong quá trình tại ngoại, Trưởng lại tiếp tục cấu kết với Vũ và Linh đi gây án.
 
Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy 4 vụ trộm két sắt trong các đơn vị kinh doanh và nhà dân. Hầu hết các đơn vị và nhà dân bị mất két sắt đều không có lắp hệ thống báo động tự động.
 
 
Tin, ảnh: V.Nam

.