Tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Sơn Hà và Sơn Tịnh

02:08, 07/08/2013
.

(QNĐT)- Sáng 7/8, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở các huyện Sơn Hà và Sơn Tịnh.

TIN LIÊN QUAN

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe và đời sống kinh tế của 6 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà) và xã Tịnh Giang, Tịnh Bắc, Tịnh Sơn (Sơn Tịnh).

 

Tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Tịnh Giang, Sơn Tịnh
Tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại xã Tịnh Giang, Sơn Tịnh


Các gia đình này đều là những gia đình có cha, mẹ là bộ đội, thanh niên xung phong, tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm chất độc da cam. Hậu quả để lại là các con, cháu của họ đều bị dị tật về cơ thể và tinh thần. Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn đã tặng quà và tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm phục hồi chức năng xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa).

 

Tặng quà cho Trung tâm phục hồi chức năng xã Nghĩa Thắng
Tặng quà cho Trung tâm phục hồi chức năng xã Nghĩa Thắng


Được biết, nhân dịp Kỷ niệm 52 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin (10/8/1961-10/8/2013), Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đã vận động sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với số tiền 190 triệu đồng để tặng 516 suất quà ý nghĩa cho gia đình các nạn nhân.
 

Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.