Xe khách gây tai nạn liên hoàn

03:07, 20/07/2013
.

Vào lúc 14h, ngày 19-7, tại ngã ba quốc lộ 24B và quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xe khách tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm một người chết tại chỗ.

Tài xế xe khách Võ Ngọc Tấn (SN 1974) trú tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đón khách dọc đường, đã điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái tông vào xe máy BKS 76X3 – 9749, do anh Ngô Trường Thành (44 tuổi) làm nghề hớt tóc, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, làm anh Thành chết tại chỗ.
 

 Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn



Trước đó, tại km 1050 + 300, quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, vì chạy quá tốc độ xe khách hiệu Sơn Tùng mang BKS 77B – 00053 do tài xế Lê Đình Long (SN 1980) ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển quá tốc độ theo hướng Nam ra Bắc, tông vào xe máy mang BKS 76V2 – 0496 do chị Lê Ngọc Phượng (20 tuổi) sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển.

Vụ tai nạn làm chị Phượng bị thương rất nặng, người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do chạy quá tốc độ nên vết thắng của xe khách để lại tại hiện trường dài gần 50 mét, chị Phượng bị hất văng hơn 10m.

Là người hay đi làm ruộng trên tuyến đường này, ông Nguyễn Văn Hà rất bức xúc cảnh xe khách gây mất TTATGT tại điểm này. Ông Hà cho biết: Mỗi ngày có đến vài chục chiếc xe khách đến đây đón khách, tranh giành khách. Đáng nói là xe khách hiệu ford transit, chạy rất nhanh và ẩu, khi thấy khách là qua đường rất nhanh. Nhiều lúc có đến hai ba xe tranh khách với nhau rồi cãi nhau, không chỉ mất TTATGT mà còn gây mất ANTT.

Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng xe khách vượt ẩu tranh giành khách trên tuyến quốc lộ này để đảm bảo TTATGT trên tuyến.

 


Theo Trần Tuấn/An ninh thủ đô


.