Nguyên nhân gây nổ tại kho Tổng Lãnh sự quán Mỹ

03:07, 19/07/2013
.

Khi các nhân viên mở van xả bình chữa cháy loại FM200 thì phát nổ, làm văng đầu van vào đầu nạn nhân Dương Trọng Hân.

Sáng 19/7, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, vào lúc 14h50 ngày 18/7/2013 tại số 51 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (là kho còn đang sử dụng của Tổng Lãnh sự quán Mỹ, có diện tích 25m x 30m) xảy ra vụ nổ làm 1 người chết.

Nạn nhân Dương Trọng Hân (sinh năm 1980, thường trú 528/5/10 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 10) là nhân viên kỹ thuật của Tổng Lãnh sự quán Mỹ.
 

Nơi xảy ra vụ nổ bình chữa cháy làm một người thiệt mạng (Ảnh: Tiền Phong)
Nơi xảy ra vụ nổ bình chữa cháy làm một người thiệt mạng (Ảnh: Tiền Phong)


Qua điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng được biết, Tổng Lãnh sự quán Mỹ thuê Công ty vận chuyển Quốc An chuyển bình chữa cháy loại FM200 trọng lượng 30kg từ Diamond Plaza về số 51 Nguyễn Đình Chiểu, khi đến nơi họ nhờ các nhân viên Quốc An mở van xả bình thì phát nổ, làm văng đầu van vào đầu nạn nhân Dương Trọng Hân làm Hân chết tại chỗ, 3 nhân viên còn lại của Quốc An không bị thương tích gì.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ./.


Theo VOV online


.