Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

10:07, 31/07/2013
.

(QNg)- Những năm gần đây, tội phạm hình sự ngày càng diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm về cướp tài sản đang ở mức báo động...

TIN LIÊN QUAN


Bùi Quang Linh (24 tuổi), ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) cùng nhóm bạn Nguyễn Văn Năm (Đức Lân), Võ Thanh An (Đức Phong)... là những thanh niên có đầy đủ sức khoẻ nhưng lười lao động nên đã nảy sinh ý đồ cướp giật để có tiền ăn chơi. Chỉ trong 1 tuần, bọn chúng đã sử dụng xe mô tô và dao uy hiếp gây ra 13 vụ cướp, làm mọi người dân hoang mang. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an đã giăng bẫy bắt gọn. Còn với tên Linh cũng ở Mộ Đức, chỉ trong 1 ngày đêm, Linh cùng đồng bọn thực hiện 8 vụ cướp giật, với những thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh. Nếu đối tượng bị cướp chống đối chúng sẵn sàng sát hại. Số tiền cướp giật đều được chúng sử dụng vào việc ăn nhậu, hát karaoke, massage...

 

 Lười lao động, một bộ phận thanh thiếu niên chôn vùi tương lai trong vòng lao lý.
Lười lao động, một bộ phận thanh thiếu niên chôn vùi tương lai trong vòng lao lý.


Điển hình cho hành vi cướp giật nguy hiểm đó là vụ Đặng Trần Lê (16 tuổi), phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76U1-1331 chở Phạm Đức Hạnh (17 tuổi), ở phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi gây ra. Khi phát hiện Mai Phan Anh Tú điều khiển xe đạp chở Trần Thị Quỳnh Trang đi cùng chiều trên đường Trần Quang Diệu, trên vai trái của Trang đeo một túi xách, Lê chạy xe áp sát để Hạnh ngồi phía sau giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Số tiền cướp được, cả hai chia nhau tiêu xài.

Bà Trần Thị Minh Tâm - Q.Chánh tòa - Tòa hình sự (TAND tỉnh) nhận định: Trong những năm gần đây, số vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh gia tăng đáng kể. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên do không có việc làm ổn định nên thực hiện hành vi cướp giật để kiếm tiền ăn nhậu, tiêu xài với các thủ đoạn rất nguy hiểm...
    

TRỊNH PHƯƠNG

 


.