Trao tiền hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Lý Sơn

04:06, 02/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 1/6, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã đến gia đình cô Bùi Thị Bích Thuận, giáo viên trường tiểu học An Hải, huyện đảo Lý Sơn trao tặng 5.800.000 đồng do bạn đọc báo Hà Nội Mới ủng hộ giúp đỡ.

TIN LIÊN QUAN


Trong đó cụ Đặng Tố Liên (92 tuổi) gửi tặng cô giáo Thuận 500.000 đồng; bác Lê Thanh Hiệp (cán bộ hưu trên 80 tuổi) tặng cô giáo Thuận 300.000. Còn 5 triệu đồng do Báo Hà Nội Mới trích từ quỹ từ thiện của báo để giúp đỡ.

Trao 5,8 triệu đồng cho cô giáo Bùi Thị Bích Thuận nhận.
Trao 5,8 triệu đồng cho cô giáo Bùi Thị Bích Thuận nhận.

 

Trao tiền hỗ trợ 3 đứa con của chị Nguyễn Thị Điều
Trao tiền hỗ trợ 3 đứa con của chị Nguyễn Thị Điều


Cô giáo Thuận có hoàn cảnh hết sức khó khăn: Chồng là bộ đội hải quân đóng quân trên đảo Lý Sơn, bản thân cô mắc chứng bệnh suy thận giai đoạn cuối. Lương hai vợ chồng không đủ chi phí điều trị bệnh thận cho cô, cuộc sống vô cùng vất vả.

Dịp này cụ Đặng Tố Liên và bác Lê Thanh Hiệp còn gửi tặng mẹ con chị Nguyễn Thị Điều nhà ở thôn Đông, xã An Vĩnh 600.000 đồng (cụ Liên 300.000 đồng và bác Hiệp  300.000 đồng). Chị Điều có chồng chết vì ung thư; bản thân mắc nhiều chứng bệnh nan y nhưng hiện còn phải nuôi 3 con nhỏ ăn học.

                              

 Tin, ảnh: THANH NHỊ
 


.