Đức Phổ: Phát hiện cá voi dạt vào bờ

09:06, 13/06/2013
.

(QNĐT)- Đến 16 giờ chiều 13/6, người dân ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) đã hoàn tất việc chôn cất con cá voi nặng gần 200kg tại khu vực lăng thờ thần Nam Hải.

TIN LIÊN QUAN


Sáng sớm 13/6, con cá voi dài hơn 2m, nặng gần 200 kg được phát hiện nằm thoi thóp trên bờ biển thôn Thạch Bi 2. Với người dân địa phương, cá voi là loài cá linh thiêng nên họ ra sức đưa cá về biển. Nhưng con cá vẫn tiếp tục bơi trở lại vào bờ và thở khá yếu. Ngay sau đó, người dân đã đưa cá về lăng thờ thần Nam Hải thắp hương khấn vái và chờ cá tắt thở để đưa đi chôn cất theo đúng nghi thức.

 

Con cá voi bị mắc cạn sáng 13/6
Con cá voi bị mắc cạn sáng 13/6


Cá voi còn được gọi là cá Ông. Theo tín ngưỡng của nhân dân vùng biển, việc thờ phụng và chôn cất loài cá này một cách long trọng sẽ được phù hộ trời yên biển lặng và khai thác nhiều hải sản. Do đó, tại lăng thờ thần Nam Hải của ngư dân Sa Huỳnh, nhân dân đã chôn cất và thờ phụng nhiều bộ xương cá voi dạt vào bờ trước đó.
 

 

Tin, ảnh: PV




 

 


.