Bình Sơn: Chống người thi hành công vụ, ba anh em bị bắt

03:06, 11/06/2013
.

(QNĐT)- Trưa 11/6, Công an huyện Bình Sơn đã đọc lệnh bắt khẩn cấp ba anh em ông Nguyễn Khắc Hiếu (43 tuổi), Nguyễn Khắc Thông (38 tuổi) và Võ Thị Lai (42 tuổi, em dâu ông Hiếu, Thông) đều ngụ ở xã Bình Hải. Vì hành vi chống người thi hành công vụ

TIN LIÊN QUAN


Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 16h chiều 10/6, trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông, Đồn Công an KKT Dung Quất tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường ở khu vực chợ trái phép Vạn Tường thì ba anh em ông Hiếu gây rối, cản trở.

Công an huyện Bình Sơn đọc lệnh bắt ba anh em gia đình ông Hiếu.      Ảnh: Minh Thu.
Công an huyện Bình Sơn đọc lệnh bắt ba anh em gia đình ông Hiếu. Ảnh: Minh Thu.


Ông Thông xông vào túm áo, dùng tay đấm thẳng vào mặt Trung tá Nguyễn Tấn Chiến, cảnh sát giao thông. Bà Lai cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào người Thượng sĩ Phạm Thành Lưu. Đây là hai cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KKT Dung Quất đang thi hành nhiệm vụ. Thấy sự việc xảy ra, ông Hiếu không can ngăn mà còn la hét, kích động, ném đá, trái cây về phía xe chuyên dụng của công an.


Thượng tá Võ Văn Náo- Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, qua điều tra, theo dõi, ba anh em gia đình ông Hiếu thường xuyên chửi bới, đe dọa chính quyền địa phương và ngăn cản không cho tiểu thương đến khu chợ mới Bình Hải buôn bán hợp pháp. "Anh em ông Hiếu tấn công, đánh hai chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ là vi phạm pháp luật, cần răn đe, xử lý nghiêm", thượng tá Náo nói.


Minh Thu
       
 


.