Vừa lái xe, vừa ra tay giật tài sản

11:05, 17/05/2013
.

(QNg)- Khoảng 19 ngày 9/5, chị Lê Thị Vân Anh, ngụ xã Hành Minh (Nghĩa Hành) chở 2 con nhỏ đến siêu thị Nghĩa Hành, ở thị trấn Chợ Chùa mua sắm. Khoảng 30 phút sau, chị Anh rời siêu thị, chở 2 con nhỏ về nhà. Khi đến đoạn công viên Nghĩa Hành, bất ngờ một xe máy phía sau rồ ga vọt lên. Hai đối tượng trên một xe máy ép đầu xe chị Anh. Đối tượng vừa điều khiển xe máy vừa dùng tay giật phăng sợi dây chuyền vàng chị Anh đang mang trên cổ. Bị cướp tấn công bất ngờ, 3 mẹ con chị cùng xe máy ngã lăn trên đường. Chị Anh bị gãy chân, 2 người con bị thương nhẹ.

TIN LIÊN QUAN



Cũng trong tối 9/5, trên địa bàn huyện Nghĩa Hành còn xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng táo tợn nhằm vào một phụ nữ đi trên đường. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hành đã tập trung lực lượng trinh sát điều tra truy bắt đối tượng. Nhận định, tên cướp sẽ tiếp tục gây án trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hành đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hoá trang, rà soát, truy lùng ở các đoạn đường suốt đêm và ngày hôm sau.

 

 Đối tượng Đoàn Hồng
Đối tượng Đoàn Hồng


7h sáng ngày 10/5, chị Phạm Thị Xuân, ở xã Hành Thuận trên đường điều khiển xe máy đi chợ. Khi đến đoạn kênh N8, thuộc thôn Đại An Đông, xã Hành Thuận, 2 tên cướp xuất hiện từ phía sau. Đối tượng điều khiển xe đã giật sợi dây chuyền vàng 2,5 chỉ trên cổ chị Xuân. Chúng ra tay liều lĩnh giữa ban ngày, nhiều người dân phát hiện nhưng không đuổi kịp. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã phong toả chốt chặn các tuyến đường và bao vây bắt được hai tên cướp.

 Tại cơ quan Công an huyện Nghĩa Hành, hai đối tượng trên chính là hai anh em ruột: Đoàn Hồng (21 tuổi) và Đoàn Quang Phúc (13 tuổi), ngụ thôn Đại An Đông, xã Hành Thuận. Hồng trực tiếp điều khiển xe và  giật dây chuyền vàng của người đi đường. Chúng khai nhận đã gây ra những vụ cướp vào tối ngày 9/5 tại huyện Nghĩa Hành, trong đó có vụ làm chị Lê Thị Vân Anh gãy chân.

Hồng còn khai nhận, trước đó y cùng Nguyễn Hữu Dũng (22 tuổi), ngụ xã Hành Thuận đã gây ra 35 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và 2 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. Để tránh sự truy lùng của Công an, Hồng thường xuyên thay đổi xe máy và tháo biển số, đồng thời đội mũ che kín mặt để khỏi bị người dân phát hiện.


Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục mở rộng điều tra.


Bài, ảnh: Thành Sự

 


.