Bắt nhóm côn đồ gây án

11:05, 10/05/2013
.

(QNg)- Phát hiện có nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 7 chỗ ngồi mang theo nhiều hung khí đi gây án trước cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, 8 cán bộ chiến sĩ và bảo vệ dân phố Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) ngăn chặn thì ngay lập tức hơn 20 đồng bọn của nhóm côn đồ kéo đến, hăm dọa, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ cho xe ô tô chở hung khí tẩu thoát.

TIN LIÊN QUAN


Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 22h35, ngày 8/5/2013, Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) phát hiện xe ô tô 7 chỗ, hiệu KIA CARENS E, mang biển kiểm soát 43A 01689 chở nhóm côn đồ cùng hung khí đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chuẩn bị gây án. Công an phường đã triển khai 8 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 5 đối tượng và yêu cầu tài xế điều khiển xe ô tô xuất trình giấy tờ, đồng thời tạm giữ số hung khí trên xe. Trong khi thi hành nhiệm vụ thì có trên 20 đồng bọn của nhóm côn đồ kéo đến, đe dọa, đòi chém cảnh sát khu vực, gây mất ANTT, cản trở lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho xe ô tô tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng CS113 có mặt kịp thời, khống chế 5 đối tượng chống đối và thu giữ nhiều cây mã tấu để gây án của nhóm côn đồ.

 Hung khí gây án.
Hung khí gây án.


Thiếu úy Nguyễn Ngọc Thương – Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) cho biết: Nhóm côn đồ rất manh động và táo tợn, ban đầu các đối tượng đi trên xe ô tô chở hung khí chấp hành các yêu cầu làm nhiệm vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, khi có trên 20 đồng bọn của chúng kéo đến thì nhóm côn đồ thay đổi thái độ, quay lại chống đối, hăm dọa, rút mã tấu đòi chém lực lượng làm nhiệm vụ. Tất cả nhóm côn đồ này đều trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia. Xét thấy diễn biến vụ việc phức tạp, chúng tôi đã đề nghị lực lượng CS113 đến hỗ trợ.   
 
5 đối tượng bị CS 113 Công an tỉnh khống chế đưa về trụ sở làm việc của Công an phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) là Đặng Quang Định (1991) trú tại phường Chánh Lộ; Hồ Minh Tuấn (1989), Trần Anh Tú (1994) đều trú tại phường Nghĩa Chánh, Trần Công Đính (1986) trú tại xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) và Nìn A Quang (1992) trú tại tổ 10, phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 4 cây mã tấu, 1 cà vẹt xe ô tô, do Đặng Thị Cao Lý (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ phương tiện cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Tại Công an phường Nghĩa Lộ, các đối tượng khai nhận: Trước đó, có anh Hoàng, bạn của chúng bị một số đối tượng khác đánh tại quán Oasis đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nên chúng mang hung khí đến để trả thù nhóm đánh anh Hoàng. Toàn bộ số mã tấu trên là của Nìn A Quang đem từ TP Đà Nẵng vào Quảng Ngãi tối ngày 7/5/2013.

Nếu không có sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Nghĩa Lộ và CS113 Công an tỉnh thì nhóm đối tượng này đã gây hậu quả khó lường. Hiện Công an phường Nghĩa Lộ đang truy lùng đối tượng điều khiển xe ô tô chở hung khí bỏ chạy và điều tra làm rõ vụ việc.


Bài, ảnh: V.N
 


.