Đã xác định được hai nạn nhân trong vụ xe bồn rơi xuống đèo

02:04, 14/04/2013
.

(QNĐT)- Tin từ Công an huyện Bình Sơn cho biết, đã xác định được hai nạn nhân trong vụ xe bồn rơi xuống đèo Trảng, thuộc xã Bình Chương, huyện Bình Sơn vào chiều 13/4.

TIN LIÊN QUAN

 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
 
Theo đó, tài xế điều khiển xe bồn được xác định là Nguyễn Tấn Thuận, hiện đang bị thương khá nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Người bị tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn là Hồ Văn Kim (SN 1982) trú tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn.
 
Như QNĐT đã đưa tin, khoảng 16h ngày 13/4, chiếc xe bồn chở nước khoáng của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, mang BKS 76C – 01904 do Nguyễn Tấn Thuận điều khiển chạy hướng Bình Long về Trà Bồng. Trong khi đổ đèo, tài xế bị mất tay lái và xe mất phanh tông vào lan can rồi lật dưới đèo.
 
Vụ tai nạn làm một người chết, một người bị thương nặng. Chiếc xe bồn hầu như bị hỏng hoàn toàn.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.