TP Quảng Ngãi: Triệt phá 3 ổ đánh bạc lớn

01:03, 17/03/2013
.

(QNg)- Công an TP Quảng Ngãi vừa triển khai lực lượng triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc lớn tại xã Nghĩa Dũng, phường Trần Phú và phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), thu giữ tại các sòng bạc trên 100 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN


Chiều 9/3/2013, hai mũi trinh sát Công an TP Quảng Ngãi đánh ập vào ổ đề tại số nhà 11, Nguyễn Đình Chiểu, thuộc tổ 10, phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) do bà Bùi Thị Hựu làm chủ. Lực lượng Công an bắt quả tang 2 đối tượng là  Lê Thị Nhành (1966) và Lê Văn Tuyến (1980) ở tổ 10 phường Trần Phú, đều là con ruột của bà Hựu. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 6,8 triệu đồng, nhiều sổ sách dùng để ghi tịch đề.

Công an TP Quảng Ngãi triệt phá ổ bạc của các quý bà, thu giữ 100 triệu đồng.
Công an TP Quảng Ngãi triệt phá ổ bạc của các quý bà, thu giữ 100 triệu đồng.


Trưa cùng ngày, 3 mũi trinh sát khác của Công an TP Quảng Ngãi cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã triệt phá trường gà tại khu đất trống thuộc thôn 4, xã Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi), bắt 2 đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Trọng (1954) trú tại xã Nghĩa Dũng và Nguyễn Tiến (1969) trú tại xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 5,5 triệu đồng, 2 con gà đá, 5 xe gắn máy cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Lúc 11h45, ngày 12/3/2013, các trinh sát Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang tại nhà bà Lê Thị Nguyệt (1960) tổ 11, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên. Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thị Thành (1960) trú tại thị trấn Sơn Tịnh; Phan Thị Xuân Thùy (1981) trú tại tổ 10, phường Chánh Lộ; Võ Thị Hương (1975) trú tại phường Nghĩa Lộ và Lê Kim Yến (1973) trú tại phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi).

Tang vật thu giữ tại sòng và trong người là 100 triệu đồng, 5 xe gắn máy. Trung bình mỗi ván bài của các đối tượng này có tỷ lệ thắng thua từ 500 đến 600 nghìn đồng. Đây là ổ bạc lớn nhất trong hai năm trở lại đây do Công an TP Quảng Ngãi triệt phá, đa phần các quý bà làm nghề buôn bán và nội trợ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiến - Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH (CA TP Quảng Ngãi) cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo chủ động triệt phá các tụ điểm đánh bạc khác vẫn đang lén lút hoạt động, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.           


Bài, ảnh: Văn Nam

 


.