Mỗi năm Việt Nam có 4.000 người chết vì bom mìn

09:03, 27/03/2013
.

Từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước đã có hơn 100.000 người bị chết và bị thương do bom, mìn sót lại.

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Rà phá Bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam”. Tham dự, có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.


Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước đã có hơn 100.000 người bị chết và bị thương do bom, mìn sót lại sau chiến tranh, bình quân mỗi năm khoảng 4.000 người.

Sau gần 3 năm thực hiện “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025" (Chương trình 504), bình quân mỗi năm hàng trăm nghìn ha đất đai được rà phá, đưa vào canh tác, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tại tọa đàm, đại diện cơ quan ngoại giao một số nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ phát biểu ý kiến đánh giá cao nỗ lực và kết quả quan trọng đã đạt được của Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh thời gian qua; Đồng thời, cam kết mục tiêu, chính sách hỗ trợ đối với chương trình khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Tại tọa đàm, ông Stephan Husy - Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva của Thụy Sỹ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đưa công tác khắc phục hậu quả bom mìn trở thành vấn đề ưu tiên và tham gia có hiệu quả các hoạt động của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn./.
 


Vân Anh-Thy Hạt/VOV


.