Điện sáng vùng cao, hải đảo

02:03, 05/03/2013
.

(QNg)- Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, thời gian qua, Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức kéo và đóng điện tại các "vùng lõm" miền núi trong tỉnh; nâng cao năng lực cấp điện sinh hoạt và sản xuất trên huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn. Có điện cuộc sống của người dân, diện mạo nông thôn miền núi và hải đảo đã đổi thay rõ rệt.

TIN LIÊN QUAN


Xuân  Quý Tỵ - 2013 là mùa xuân đầu tiên đồng bào dân tộc Cor thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh (Tây Trà) được đón tết trong niềm vui "điện sáng". Sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của những người Cor chịu thương chịu khó nơi mảnh đất tận non cao Trà Ôi này. Chưa tới ngày đóng điện, vợ chồng ông Hồ Văn Dên đã xuống "phố núi Trà Bồng" mua một chiếc tivi về… chờ điện. Khi đội thi công của Điện lực Quảng Ngãi vừa đóng điện xong, lắp đặt công-tơ là ông Dên "đấu nối" ngay chiếc tivi của gia đình vào nguồn điện. Người già, trẻ em trong thôn tập trung ở nhà ông Dên đông vui như Tết. Tiếng nói cười râm ran giữa đại ngàn xanh thẳm…

 

Kéo điện thắp sáng lên “vùng lõm” huyện miền núi Sơn Tây.
Đóng điện tại trạm biến áp An Vĩnh 7 (Lý Sơn)


Mặc dù cận tết, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Điện lực Quảng Ngãi đã quyết tâm vượt núi cao, suối sâu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình điện thôn Trà Ôi, thực hiện đóng điện vào ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Thìn để bà con có điện đón Tết. Công trình điện này được đầu tư gần 4 tỷ đồng từ vốn ngân sách, cấp điện cho khoảng 60 hộ dân của thôn Trà Ôi xã Trà Xinh.

Tại huyện nghèo Tây Trà, cái tết vừa qua còn có thêm 50 hộ dân thôn Cát, xã Trà Thanh lần đầu tiên đón năm mới trong ánh điện sáng ngời. Công trình điện được đầu tư hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách gồm hơn 3,5 km đường dây trung áp; 1,174 km đường dây hạ áp và 2 trạm biến áp 25 kVA. Thôn Cát có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, mấy chục năm qua, người dân sống trong cảnh đèn dầu leo lét. Khi điện thắp sáng được kéo về, chắc chắn cái nghèo nơi đây sẽ dần lùi xa, cuộc sống ngày mai hứa hẹn khởi sắc.

Còn ở khu tái định cư Nước Vương, xã Sơn Liên (Sơn Tây), Tết Nguyên đán Quý Tỵ, 30 hộ dân hân hoan đón dòng điện sáng. Công trình do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Sơn Tây làm chủ đầu tư, cấp điện cho hơn 30 hộ gia đình thuộc diện di dời để thi công công trình thủy điện Đakđrinh. Nhà mới lại có điện thắp sáng, người dân khu tái định cư Nước Vương có điều kiện đón tết trong không khí ấm áp, an vui.

Những ngày trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, biển động, giao thông đi lại khó khăn nhưng Điện lực Quảng Ngãi vẫn quyết tâm vận chuyển, lắp đặt 2 tổ máy SKODA 860kVA số 4, 5 bổ sung nguồn dự phòng cho Nhà máy phát điện Lý Sơn. Đây là công trình "Nâng công suất nguồn diesel" do Điện lực Quảng Ngãi quản lý và tổ chức thực hiện, vốn đầu tư 3,82 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Chi nhánh điện Lý Sơn cho biết:

Trong năm 2012, Điện lực Quảng Ngãi đã nhiều lần thực hiện chương trình nâng cao năng suất nguồn diesel, để "điện Lý Sơn đêm nào cũng có" chứ không như trước đây "đêm có đêm không". Cụ thể tháng 9/2012 hoàn thành tháo dỡ 2 tổ máy tại Nhà máy điện Diesel Quảng Ngãi và hoàn thành thi công phần móng 2 tổ máy tại Nhà máy điện Lý Sơn; tháng 10/2012 vận chuyển 2 tổ máy (khối lượng khoảng 64 tấn/máy) đến Nhà máy điện Lý Sơn an toàn; tháng 1/2013 hoàn thành lắp đặt, cân chỉnh 2 tổ máy nâng cao chất lượng điện phục vụ người dân trên đảo. Việc hoàn thiện, đưa vào sử dụng công trình này bổ sung thêm công suất phát khoảng 1100kW, đảm bảo an toàn cho việc cấp điện hàng đêm cho nhân dân trên huyện đảo, đặc biệt là trong dịp Tết Quý Tỵ 2013.


Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.