Thuê côn đồ đánh trọng thương chủ nợ

02:12, 01/12/2012
.

(QNg)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân vụ án không phải xuất phát từ tư thù cá nhân mà do nợ nần với số tiền lớn, con nợ không có khả năng trả đã  thuê côn đồ đến đánh trọng thương chủ nợ tại nhà.  

Theo hồ sơ vụ án, 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Phạm Thị Lệ Thùy (Sn 1970), Nguyễn Thành Danh (Sn 1985) đều trú tại phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi), Trần Lê Quang Lộc (Sn 1988) trú tại phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) và Pham Thái Thiện (Sn 1988), trú tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi).

 

Đối tượng Thùy và 2 côn đồ bị bắt tại Công huyện Sơn Tịnh.
Đối tượng Thùy và 2 côn đồ bị bắt tại Công huyện Sơn Tịnh.


Nguyên nhân vụ việc là vào năm 2011, em gái của Thùy là Phạm Thị Như Mỵ trú xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) vay nóng tiền của chị Lê Thị Minh ở cùng địa phương. Đến năm 2012, số tiền nợ và lãi lên đến 650 triệu đồng, nhiều lần chị Minh đòi nợ nhưng Mỵ vẫn không trả.

Ngày 17/9/2012, Thùy đã thuê Danh, Lộc, Thiện cùng một số đồng bọn đến nhà chị Minh đánh gây thương tích nặng. Trong quá trình điều tra vụ án, đối tượng Thùy đã nhiều lần lăng mạ lực lượng Cảnh sát điều tra và che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, quá trình xác minh làm rõ chứng cứ vụ án, đối tượng Thùy thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Thùy khai nhận: Số tiền do Mỵ vay mượn là để cho Thùy đầu tư vào buôn bán hàng nông sản, do bị thua lỗ nên không có tiền đưa cho Mỵ trả nợ. Xuất phát từ nợ nần chồng chất,  Thùy thuê nhóm côn đồ với giá 1 triệu đồng đến đe dọa, đánh trọng thương chị Minh.

Các đối tượng do Thùy thuê đều sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định và có đối tượng nghiện ma túy. Cầm đầu trong nhóm côn đồ này là Nguyễn Thành Danh, là đối tượng nổi trên địa bàn, nhiều lần mang sử dụng ma túy và mang hung khí đi gây án bị Công an TP Quảng Ngãi ngăn chặn. Tháng 10/2012, Nguyễn Thành Danh (có biệt danh là Danh trọc) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong tháng 9 và 10/2012, Danh trọc đã nhiều lần lợi dụng lòng tin của bạn bè đi cầm xe máy và cuỗm cả tiền cầm cố.

Tình trạng vay tiền nóng dẫn đến nợ nần rồi gây án đang có chiều hướng phức tạp trong thời gian gần đây. Xuất phát từ nguyên nhân này, đã có nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Quảng Ngãi. Điển hình là vụ án hình sự mà Công an huyện Sơn Tịnh đã khởi tố, bắt khẩn cấp 2 anh em ruột Ưng Văn Tuấn, Ưng Văn Tiến trú xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong anh Trần Văn Đoàn (31 tuổi), ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp (Bình Sơn).


Bài, ảnh: Văn Nam
 


.