Nghĩa Hành: Côn đồ dùng dao tấn công phóng viên và CSGT

03:09, 30/09/2012
.

(QNĐT)- Trong lúc phóng viên Truyền hình An ninh Quảng Ngãi ghi hình lực lượng CSGT Công an huyện Nghĩa Hành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông Tết Trung thu thì một đối tượng vi phạm giao thông đã cùng đồng bọn lăng mạ và dùng dao lao vào đòi đánh phóng viên và CSGT.

TIN LIÊN QUAN


Khoảng 17h ngày 29/9,  Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Nghĩa Hành gồm các đồng chí: Thiếu tá Trần Văn Bé – Đội trưởng, Trịnh Minh Nam, Lê Văn Đông, Nguyễn Thanh Hùng, Ngô Sinh Quang và Đinh Vũ Huy tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện Nghĩa Hành. Đi cùng với tổ tuần tra có phóng viên Truyền hình An ninh Quảng Ngãi thực hiện phóng sự trật tự an toàn giao thông đêm Trung thu.

Đối tượng Trần Văn Hải xông vào đòi đánh phóng viên
Đối tượng Trần Văn Hải xông vào đòi đánh phóng viên


Đến khoảng 17h30, tại đoạn đường liên huỵên giáp ranh giữa huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa, tổ tuần tra phát hiện xe mô tô biển số 76HM-2000 do đối tượng Trần Văn Hải (34 tuổi) ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, không kính chiếu hậu.

Tổ tuần tra đuổi theo khoảng 1km, chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ và không chấp hành yêu cầu của tổ tuần tra CSGT mà la ó, kích động người dân chống đối lại CSGT.

Một số đối tượng là đồng bọn cũng đến a dua, ngăn cản tổ CSGT làm nhiệm vụ. Các đối tượng trên lăng mạ, thách thức, có đối tượng hăm dọa bị nhiễm HIV sẽ đổi mạng. Mặc dù, cán bộ chiến sĩ CSGT giải thích, cảnh cáo, tên Hải cùng đồng bọn lao vào đòi đánh CSGT.

Khi phóng viên sử dụng máy camera ghi lại hình ảnh, một đối tượng tên Long có lời lẽ đòi giết và lao vào đòi đánh phóng viên. Tên Hải cùng một số đối tượng khác huy động đồng bọn tập trung đến và la lối kích động nhiều người dân gần đó và đi đường tập trung đến. Trước đám đông người dân, tên Hải hô hoán bịa chuyện cho rằng đồng chí CSGT Lê Văn Đông đã truy đuổi đạp xe chúng ngã và kích động đánh đồng chí Đông.

Không dừng lại đó, tên Hải xông vào nhà dân lấy hai cái dao lao ra đuổi chém đồng chí Đông. Tiếp đó quay sang lăm le dao và lao tới chém phóng viên nhưng bị lực lượng CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành kịp thời hỗ trợ bắt đối tượng chống người thi hành công vụ cùng tang vật.

Chứng kiến từ đầu đến cuối hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của tên Hải và đồng bọn, người dân vô cùng bức xúc. Thiếu tá  Trần Văn Bé – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghĩa Hành cho biết: “Hải cùng đồng bọn là đối tượng có tiền án, tiền sự, rất manh động. Lợi dụng đoạn đường vắng xa trung tâm huyện, nên bọn chúng chống lại lực lượng CSGT”.

Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt, di lý Trần Văn Hải về tạm giam tại Công an huyện. Theo Thượng tá Nguyễn Tấn Chuân – Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết: “Hành vi xúc phạm, lăng mạ, dùng dao chống đối lực lượng CSGT và phóng viên đang làm nhiệm vụ của đối tượng Hải sẽ bị xử lý nghiêm minh. Hiện Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sẽ khởi tố hành vi chống người thi hành công vụ”.


                        Thành Sự
 


.