Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

01:07, 21/07/2012
.

(QNg)- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua đã đóng góp rất lớn vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, việc phát huy vai trò của họ trong đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề cần được quan tâm hơn nữa trong tình hình mới hiện nay.
 

TIN LIÊN QUAN


Cùng chung sống trên mảnh đất Quảng Ngãi thân yêu, ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số còn có các dân tộc Hrê, Cor, Ca Dong… với khoảng 42.182 hộ, 160.230 nhân khẩu, sinh sống tại 6 huyện miền núi và 7 xã của 4 huyện đồng bằng Mộ Đức, Bình Sơn, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Hiện các địa phương trong tỉnh đã vận động, tranh thủ được 968 người có uy tín (NCUT). Trong đó, 670 người là đồng bào dân tộc Hrê, 213 người dân tộc Cor và 74 người dân tộc Cadong... Đây là những người thuộc đội ngũ cán bộ, trí thức được đào tạo hiện đang công tác, hoặc đã nghỉ hưu; các già làng, trưởng thôn, người đứng đầu dòng họ; người thầy thuốc, người làm kinh tế giỏi, người hiểu biết nhiều về các phong tục tập quán của dân tộc mình...

 

Nhờ các già làng gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ con cháu mà nhiều lễ hội văn hóa như cồng chiêng ở huyện Trà Bồng ngày càng phát triển.
Nhờ các già làng gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ con cháu mà nhiều lễ hội văn hóa như cồng chiêng ở huyện Trà Bồng ngày càng phát triển.


Những NCUT được bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, xã hội nên kịp thời tuyên truyền, động viên, hướng dẫn đồng bào trong cộng đồng dân cư của mình thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Riêng trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), do vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống giáp ranh với 3 tỉnh Bình Định, Kon Tum, Quảng Nam, bà con tỉnh này đi lại giao lưu với tỉnh kia dễ dàng và thường xuyên nên không tránh khỏi những tác động phức tạp về ANTT. Trong đó, một số đối tượng lợi dụng quan hệ họ tộc, thông gia… tuyên truyền kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo bà con làm điều sai trái, làm cho tình hình có lúc, có nơi diễn biến không thuận lợi. Trước thực trạng đó, NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tập hợp quần chúng chống lại các hoạt động trái phép của đối tượng xấu, giữ bình yên trong cộng đồng dân tộc mình.

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ ANTT ở miền núi, tỉnh ta đã tạo điều kiện, đưa nhiều người có uy tín đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế; động viên, giúp đỡ vật chất khi NCUT gặp khó khăn, thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn. Từ đó, NCUT tích cực đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đoàn kết dân tộc, củng cố chính quyền cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực miền núi…

Chính cách làm nói trên đã mang lại hiệu quả và càng ngày càng xuất hiện nhiều gương già làng, NCUT đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điển hình như các ông: Hồ Thái Nguyên, ở xã Trà Lãnh (Tây Trà) trồng keo cho năng suất cao; Hồ Minh Sơn, ở Trà Tân (Trà Bồng) làm trang trại nuôi cá, nuôi gà Hơ Mông, nuôi heo ki; Đinh Sang Cùi, ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà) áp dụng kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, trồng mía, mì; Phạm Văn Huy ở xã Nghĩa Sơn (Tư Nghĩa) đầu tư chăn nuôi và trồng trọt cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm...

Bên cạnh đó, nhiều NCUT còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong dân cư như khiếu kiện, tranh chấp đất đai, nghi kị cầm đồ thuốc độc, mê tín dị đoan,  các vụ vi phạm pháp luật... Từ năm 2008 đến nay, NCUT đã tham gia giải quyết hiệu quả hơn 100 vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự; 33 vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai; hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân 42 vụ; giải quyết ổn định 30 vụ liên quan đến nghi kị cầm đồ thuốc độc. Ngoài ra, NCUT còn tham gia giáo dục nhiều trẻ em hư hỏng trở thành người tốt...

Có thể thấy rằng, NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số giống như "linh hồn" tại các thôn bản có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở khu vực miền núi tỉnh ta hiện nay.


Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.