Kinh hoàng xe khách Ford Transit tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng

04:07, 17/07/2012
.

(QNĐT)- Trong thời gian 2 năm trở lại đây, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng do xe khách Ford Transit gây ra. Nguyên nhân chính là loại xe này chạy với tốc độ quá nhanh, tài xế không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn.  

TIN LIÊN QUAN


Theo quy định loại xe khách này chỉ được chạy tốc độ tối đa trên tuyến quốc lộ 1A là 80km/h, tuy nhiên ngay cả trong khu dân cư nhiều xe loại này vẫn chạy với tốc độ cả 100km/h. Khi nói đến loại xe khách này, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều ngao ngán, kinh hoàng.

Chạy với tốc độ cao những vẫn vô tư thả cửa.
Chạy với tốc độ cao những vẫn vô tư thả cửa.


Anh Nguyễn Văn Sinh - lái xe ôm trên đường tránh đông (TP Quảng Ngãi) bức xúc: "Tôi làm nghề này đã gần mười năm nay, nói đến dòng xe khách Ford Transit này không chỉ riêng tôi mà anh em trong đội xe ôm đều ngán ngẫm, nhất là xe khách Ford Transit Kim Liên và Sơn Tùng (chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng)... Cứ tầm khoảng 14 đến 15h mỗi ngày là các loại xe này tranh khách với nhau chạy qua đường tránh đông với tốc độ rất cao.

Chạy quá tốc độ nên hậu quả dẫn đến tai nạn giao thông là điều tất yếu. Ngày 29/2/2012, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) xe khách Ford Transit tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng hiệu Sơn Tùng mang BKS 77B – 00053 do tài xế Lê Đình Long (SN 1980) ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển theo hướng Nam ra Bắc tông vào xe máy mang BKS 76V2 – 0496 do chị Lê Ngọc Phượng (20 tuổi) sinh viên Trường đại học Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Vụ tai nạn làm chị Phượng bị thương nặng, người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chạy với tốc độ cao những vẫn vô tư thả cửa.
Vụ tai nạn do xe khách Ford Transit hiệu Kim Liên chạy quá tốc độ gây nên.


Chứng kiến vụ tai nạn, Ông Đỗ Thành Tâm, ở Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh  bức xúc: "Tài xế điều khiển xe khách chạy quá nhanh, tranh giành khách với nhau, không làm chủ được tốc độ nên dẫn đến tai nạn. Do chạy quá tốc độ nên vết thắng (phanh) của xe khách để lại tại hiện trường dài gần 50 mét, chị Phượng bị hất văng gần 10m".

Mới đây, 20 thí sinh đi thi đại học may mắn thoát nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 1/7/2012, trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn đi qua phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi). Nguyên nhân là do xe khách chạy quá tốc độ, vượt ẩu, đâm vào đuôi xe tải.

Do chạy quá tốc độ xe khách Ford Transit hiệu Sơn Tùng tông một sinh viên bị thương nặng.
Xe khách Ford Transit mang biển số 77L - 0597 vượt ẩu, không kiểm soát được tay lái đâm vào đuôi xe tải đông lạnh mang biển số 30N - 3775.


Xe khách Ford Transit mang biển số 77L - 0597 thuộc Công ty TNHH vận tải ô tô tỉnh Bình Định, chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng do tài xế Nguyễn Văn Tiến (Sn 1968) ngụ tại phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam với tốc độ cao, vượt ẩu, không kiểm soát được tay lái đâm vào đuôi xe tải đông lạnh mang biển số 30N - 3775.

Tại hiện trường đầu xe khách bị nát bét, toàn bộ cabin xe bị vỡ hoàn toàn, tài xế Nguyễn Văn Tiến bị thương rất nặng đưa đi cấp tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Theo một số hành khách trên xe, vào thời điểm trên, xe khách chạy rất nhanh, khi tông vào đuôi xe tải toàn bộ hành khách bị ngã về phía trước, trên xe lúc đó có khoảng 20 hành khách, đa phần là học sinh đi thi đại học.  

Tình trạng xe khách chạy quá tốc độ, gây nhiều vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, tuy nhiên hiện nay, đoàn xe tốc độ này vẫn ngang nhiên tung hoành trên quốc lộ 1A. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các xe khách này để hạn chế tai nạn xảy ra trên địa bàn.


Văn Nam
 


.