Đường sắt Bắc – Nam tê liệt do xe trộn bê tông nằm “vắt” ngang

02:04, 21/04/2012
.

Do tài xế ngủ gật và đi với tốc độ nhanh, nên đã không làm chủ được tay lái khiến xe đâm vào lan can trên quốc lộ 1A rồi trượt dài trên đường ray.

Vào khoảng 5h sáng 21/4 tại Km 222, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên (Hà Nam), chiếc xe trộn bê tông mang biển kiểm soát 29R – 002.20 đã “bổ nhào” trên đường sắt Bắc - Nam.

Theo nhưng người dân gần khu vực này cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe trộn bê tông do tài xế Nguyễn Văn Thành (33 tuổi) điều khiển theo hướng Hà Nam – Hà Nội.

Do tài xế ngủ gật và đi với tốc độ nhanh, nên đã không làm chủ được tay lái khiến xe đâm vào lan can trên quốc lộ 1A rồi trượt dài trên đường ray.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm ngang đè lên đường sắt, phần đầu xe húc thẳng vào taluy phân cách.

Vụ tai nạn đã làm chậm lịch trình của tất cả các chuyến tàu trong sáng 21/4. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đến 9h sáng, chiếc xe gặp nạn đã được di dời, tuyến đường sắt Bắc – Nam được lưu thông trở lại./.

 

Theo VOV


.