Đưa nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội

06:04, 03/04/2012
.

(QNg)- Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức xảy ra trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; số người tham gia đông, thủ đoạn tinh vi. Đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội đang là đòi hỏi cấp thiết cần có sự chung tay của cả cộng đồng.
 
"Bác thằng bần": Biết mà vẫn sa chân!

Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay, liên tiếp trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ đánh bạc gây bất bình trong nhân dân. Tệ nạn đánh bạc phổ biến nhất hiện nay là hình thức số đề. Từ nông thôn đến thành thị, miền núi, hải đảo đều đã bị "con đề" xâm nhập, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn

Theo báo cáo 7 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UB của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh, từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa 131 điểm, tụ điểm cờ bạc dưới hình thức số đề. Cơ quan chức năng đã bắt, xử lý 276 đối tượng (trong đó có 3 trường hợp là cán bộ, công chức ở huyện Minh Long); tạm giữ hơn 660 triệu đồng, 2.300 USD, 10.000 yên Nhật, 18 chỉ vàng, 48 xe máy; khởi tố 49 vụ/101 đối tượng; xử lý hành chính 82 vụ/175 đối tượng.

Cán bộ đoàn thanh niên (thứ hai trái sang) xã Sơn Ba (Sơn Hà) động viên, nhắc nhở người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
Cán bộ đoàn thanh niên (thứ hai trái sang) xã Sơn Ba (Sơn Hà) động viên, nhắc nhở người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.


Điển hình như vụ Công an Mộ Đức bắt quả tang Phạm Văn Thạch (1965) tổ chức ghi đề tại nhà ở thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, thu giữ 2.488.000 đồng, 22 tờ tịch. Phạm Văn Thạch đã bị Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức tuyên phạt 36 tháng tù. Vụ Công an huyện Sơn Tịnh bắt quả tang Lê Văn Kỳ (1976) ghi đề tại nhà ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh). Qua xác minh, Lê Văn Kỳ đã đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong thời gian dài với số tiền lên đến 54.000.000 đồng. Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh đã tuyên phạt Lê Văn Kỳ 36 tháng tù giam.

Hiện nay, Công an tỉnh cũng khởi tố và đang tiến hành điều tra để đưa ra xét xử vụ đánh đề lớn bị bắt quả tang tại tổ 11, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi gồm các đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, Phan Nguyễn Giang Đông, Đỗ Quốc Khanh, Trịnh Văn Dương, Nguyễn Thị Thu An. Tang vật tịch thu gồm 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, gần 70 triệu đồng… Gần đây nhất là vào lúc 17 giờ, ngày 25/3/2012, Công an huyện Lý Sơn bắt quả tang 01 vụ đánh bạc dưới hình thức số đề, gồm 6 đối tượng; tạm giữ tại hiện trường 6 tịch ghi đề với số tiền 5.491.500đ, 1 điện thoại di động, 2 máy tính cầm tay và tạm giữ Võ Thị Bích (1968) (chủ ghi số đề) ở Thôn Đông, xã An Vĩnh (Lý Sơn) để xử lý.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UB về tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Chỉ thị nêu rõ: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và lãnh đạo huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc và những quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống, xử lý đối với hoạt động cờ bạc. Qua đó, giúp người dân hiểu, nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tệ nạn cờ bạc nói riêng cần gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác tại địa phương, nhằm động viên đông đảo tầng lớp nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các đối tượng cũng như các tổ chức, đường dây hoạt động tệ nạn cờ bạc, nơi tổ chức cờ bạc. Lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh "đưa" tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội phải lấy khu dân cư, tổ dân phố làm cơ sở; tổ chức đăng ký cam kết phòng, chống tệ nạn này đến tận các gia đình. Đồng thời, lấy tiêu chí xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố, gia đình không có tệ nạn cờ bạc là một trong những tiêu chuẩn để bình xét các danh hiệu thi đua trong năm.

Riêng đối với ngành công an, ngoài thực hiện chức năng phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, cần phối hợp tốt với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử điểm các vụ án liên quan đến cờ bạc, nhằm tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung đối với xã hội, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.   


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 


.