Đức Phổ: Bắt nhóm cướp, phát hiện kho hung khí

02:03, 19/03/2012
.

(QNĐT)- Sáng ngày 19/3, Thượng tá Trương Binh – Trưởng Công an huyện Đức Phổ cho biết, vừa triệt xóa nhóm cướp dữ tợn và phát hiện cả thùng hung khí.

TIN LIÊN QUAN


Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang, Công an huyện Đức Phổ nhận được tin báo có một nhóm công nhân bị một băng thanh niên sử dụng hung khí đuổi theo cướp tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.

Lê Trung Kha và tên Dương Hiển Lào cùng hàng chục cây mã tấu, dao, kiếm,.. được cất giữ tại nhà Kha
Lê Trung Kha và tên Dương Hiển Lào cùng hàng chục cây mã tấu, dao, kiếm,.. được cất giữ tại nhà Kha


Tổ tuần tra vũ trang đã kịp thời có mặt và bắt các đối tượng gồm: Lê Trung Kha (21 tuổi) cùng các đối tượng và Dương Hiển Lào (22 tuổi), Hứa Văn Triều (17 tuổi) và Nguyên Văn Đoàn (20 tuổi) đều ngụ xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ.

Bọn chúng khai nhận sử dụng mã tấu và túyp sắt đuổi theo 3 công nhân đi đường để cướp tài sản. Qua xác minh ban đầu, Kha là đối tượng cầm đầu nhóm cướp này.

Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức khám xét nhà Lê Trung Kha và phát hiện một thùng hung khí với trên 20 cây kiếm, mã tấu, lưỡi lê, côn… Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra làm rõ.


                            T.Sự
 


.