Cứu sống 4 ngư dân trên chiếc tàu chìm ở vùng biển Lý Sơn

04:03, 12/03/2012
.

(QNĐT)- Sau gần một tháng tu sửa lại phương tiện, sáng 12/3, ông Lê Khuân đưa tàu về quê thì bị sóng lớn nhấn chìm cách đảo Lý Sơn gần 2 hải lý. Bốn ngư dân chới với, cầm cự trong sóng dữ suốt hơn 1 giờ mới được các tàu cá ứng cứu.


Anh Thọ- một chủ tàu tham gia ứng cứu các ngư dân trên chiếc tàu chìm của ông Khuân cho biết: "Ai ngờ về cách đảo khoảng gần 2 hải lý thì bị sóng lớn nhấn chìm. Mặc dù cả bốn ngư dân biết bơi nhưng họ cầm cự trong sóng lớn suốt gần 1 giờ thì chúng tôi mới tiếp cận ứng cứu đưa các ngư dân vào bờ trong tình trạng gần như kiệt sức".

Chiếc tàu có công suất 74 mã lực (CV), sau khi sơn nước, tu sửa lại máy móc, thiết bị có tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Tàu vừa hoàn thành, chưa ra khơi chuyến nào thì bị sóng dữ nhấn chìm xuống đáy biển sâu hơn 50 mét.

Ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn xác nhận: "Sáng nay tàu của ông Khuân đã bị sóng đánh chìm cách đảo Lý Sơn gần 2 hải lý. Ngay sau nhận được tin, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng 328 huy động năm tàu cá cùng hàng chục ngư dân chạy đến nơi tàu ông Khuân bị nạn tổ chức tìm kiếm các ngư dân. Rất may, cả bốn ngư dân bị sóng đánh trôi dạt từ chiếc tàu chìm này đều được cứu sống, đưa vào bờ an toàn".

Theo ông Bút, trước mắt chăm sóc sức khỏe cho bốn ngư dân gặp nạn hồi phục sức khỏe, vài ngày tới "trời yên, biển lặng" sẽ huy động lực lượng thợ lặn của xã giúp ông Khuân trục vớt tàu cá bị chìm trên vùng biển đảo Lý Sơn.


Minh Thu
 


.