Bắt tài xế lái ô tô gây tai nạn kinh hoàng

02:02, 19/02/2012
.

(QNĐT)- Tối ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt khẩn cấp Bùi Tấn Việt (29 tuổi), ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Đây là tài xế điều khiển ôtô đánh võng trên Quốc lộ 1A gây tai nạn kinh hoàng làm 5 người thương vong.
 

TIN LIÊN QUAN

 

Tài xế Bùi Tấn Việt
Tài xế Bùi Tấn Việt

Theo Bùi Tấn Việt khai nhận vừa, qua cùng một người khác ở huyện Trà Bồng hùn mua xe ô tô biển số 76M-2694 về chở gỗ keo và mì.

Ngày 16/2, Bùi Tấn Việt điều khiển xe ôtô chở mì từ huyện Trà Bồng xuống Nhà máy mì Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh bán. Trong lúc đợi nhà máy cân mì, trưa ngày 18/2, Bùi Tấn Việt cùng nhiều người khác ra một quán nhậu trước cổng nhà máy uống rượu.

Đến 13h, Bùi Tấn Việt đánh xe ô tô 76M-2694 vào TP. Quảng Ngãi sửa xe. Tuy nhiên do say rượu, Việt điều khiển xe đánh võng trên đường. Theo người dân hai bên đường chứng kiến cho biết, nhiều lần xe rơi xuống lề đường và lủi vào ôtô khác đi ngược chiều nhưng rất may không va vào.

Khi đến trước Trạm đăng kiểm thuộc thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong ô tô lao xuống phía dưới đường và húc vào xe máy 76C1-015.51 đang chạy hướng ngược lại, trên xe có 3 người gồm vợ chồng anh Phan Thanh Hùng, chị Lê Thị Mến và con trai Phan Thanh Huy (8 tuổi); sau đó tông tiếp vào xe máy 76V3-7883 (cũng chạy hướng ngược lại), trên xe có 2 người là Nguyễn Văn Đông và Ao Thị Thanh (cả 5 người đều ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn).

Xe ô tô gây tai nạn
Xe ô tô gây tai nạn


Vụ tai nạn làm anh Hùng, chị Mến chết tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.


Công an huyện Sơn Tịnh dùng máy đo nồng độ cồn cho thấy Bùi Tấn Việt sử dụng quá nồng độ cồn cho phép khi điều khiển ô tô.              

         Thành Sự

 


.