Đình chỉ vụ án với bà Ba Sương

05:01, 19/01/2012
.

Sáng 19-1, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã mời bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) - nguyên giám đốc Nông trường sông Hậu và các cá nhân liên quan đến vụ án đến triển khai quyết định đình chỉ vụ án.
 

Bà Trần Ngọc Sương tại tòa trước đây - Ảnh: TTXVN
Bà Trần Ngọc Sương tại tòa trước đây - Ảnh: TTXVN


Quyết định số 56 do Viện trưởng Hồ Thanh Long ký ngày 17-1 có nội dung đình chỉ vụ án đối với bị can Trần Ngọc Sương về tội lập quĩ trái phép.

Lý do ông Hồ Thanh Long đưa ra là do xét thấy bị can Trần Ngọc Sương có hành vi lập quĩ trái phép nhưng xét hoàn cảnh lịch sử xảy ra và những tình tiết giảm nhẹ, công lao đóng góp của gia đình và bản thân bà Sương nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 25 BLHS.

Quyết định cũng nêu rõ ngoài việc đình chỉ vụ án đối với bị can Sương còn đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với bị can này kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, bà Sương và các bị can Trương Hồng Nhung (nguyên phó giám đốc), Đăng Thế Quốc Hưng (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ), Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán) và Nguyễn Thị Bích Sơn (nguyên thủ quỹ) đã bị VKSND thành phố Cần Thơ quy kết cùng phạm tội lập quỹ trái phép trên 10,1 tỉ đồng, gây thiệt hại trên 5 tỉ đồng.

 

Theo TTO


.