Khổ vì đường xuống cấp

08:12, 29/12/2011
.

(QNĐT)- Thời gian qua, người tham gia giao thông trên tuyến đường vòng qua Công ty Quảng Liên, tại địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn luôn khốn khổ vì tuyến đường này xuống cấp và hư hại nặng. Hằng ngày, các em học sinh của Trường THCS Bình Đông phải đi lại trên đoạn đường xuống cấp, lầy lội này.

 
các em học sinh khổ vì đi học trên con đường xuống cấp.
Hiểm hoạ tai nạn giao thông luôn thường trực với các em học sinh mỗi khi đi học qua con đường này.


Trung bình mỗi ngày, tuyến đường vòng này phải gánh chịu hàng trăm lượt phương tiện vận tải của các doanh nghiệp xuống cảng Dung Quất. Ngoài việc quá tải và xuống cấp, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng thiệt hại hàng tỷ đồng khi phải đi tuyến đường vòng này.

Ông Nguyễn Nị-Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Dung Quất cho biết, từ khi Công ty Quảng Liên rào đường chắn tuyến đường xuống Cảng Dung Quất (tháng 2-2011), mỗi tháng công ty ông thiệt hại hàng trăm triệu đồng vì chi phí phát sinh khi phải đi vòng để chở nguyên liệu xuống Cảng Dung Quất.

 
Nhiều đoạn đường đã hư hỏng nặng gâu khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Nhiều đoạn đường đã hư hỏng nặng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

 


.