Đoàn kết xây dựng Lực lượng vũ trang và tổ chức Công đoàn vững mạnh

08:12, 01/12/2011
.

(QNg)- Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động (giai đoạn 2011 - 2015) của Liên đoàn Lao động và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh quốc phòng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

 Cụ thể hoá nội dung chương trình phối hợp hoạt động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Quân sự các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ và chiến sĩ lực lượng vũ trang về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của quân đội, của giai cấp công nhân Việt Nam; Giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ công đoàn các cấp, huấn luyện lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định chính trị; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Động viên thanh niên, công nhân hăng hái thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự...
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc thăm, tặng quà gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc thăm, tặng quà gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm vào dịp lễ, tết và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày thành lập Quân đội nhân dân  Việt Nam (22/12), LĐLĐ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như giao lưu, tặng quà, động viên chiến sĩ mới… Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố, hàng năm đều xây dựng chương trình phối hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá- thể thao, kết nghĩa giữa CNVCLĐ với LLVT địa phương, tiêu biểu nhất là LĐLĐ các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Trà Bồng…

Ở Công đoàn Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, bên cạnh việc vận động công nhân, lao động đóng góp ủng hộ tiền xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội", Công đoàn Công ty còn phối hợp với chuyên môn giải quyết việc làm cho 250 quân nhân xuất ngũ, 21 thương binh, 155 công nhân là con em gia đình liệt sĩ. Ngoài việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Công đoàn Công ty đã tích cực vận động thanh niên công nhân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên vững mạnh.
 
Hiện tại, Công ty có lực lượng tự vệ trên 400 người, lực lượng dự bị động viên 80 người với một hệ thống tổ chức chặt chẽ, hoạt động thường xuyên, nền nếp. Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, lực lượng tự vệ, dự bị động viên của công ty còn tích cực tham gia các lớp huấn luyện, xây dựng và thực hành các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, duy trì tốt chế độ trực chiến, đảm bảo lực lượng sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cùng với xây dựng cơ sở chính trị, LĐLĐ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, chiến sĩ, CNVCLĐ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về có việc làm ổn định. Ngoài ra, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Bài, ảnh: Quang Tuyến

.