Quảng Ngãi: Bắt 2 vụ cắt trộm cáp viễn thông số lượng lớn

02:10, 26/10/2011
.

(QNĐT)- Sáng ngày 26/10/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hà khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Đinh Văn Bổ (SN 1987), Đinh Văn Khoa (SN 1994) và Đinh Khuynh (SN 1986) cùng ngụ tại xã Sơn Linh (Sơn Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

23h ngày 24/10, Công an huyện Sơn Hà bắt quả tang Bổ, Khoa, Khuynh đang cắt trộm cáp viễn thông tại thôn Tà Cơn, xã Sơn Thủy (Sơn Hà). Tang vật thu giữ gồm 200m cáp, loại 20 và 50 đôi, 2 chiếc xe máy dùng để chuyển dây cáp và một số tang vật khác.
 
 Bổ, Khoa, Khuynh cùng tang vật tại Công an huyện Sơn Hà.
Bổ, Khoa, Khuynh cùng tang vật tại Công an huyện Sơn Hà.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Sơn Hà còn phát hiện 3 đối tượng đã thực hiện 2 vụ cắt trộm cắt viễn thông với số lượng lớn vào đầu năm 2011 trên địa bàn huyện.

* Cùng thời gian này, Công an huyện đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp Đinh Văn Trí (SN 1989) ngụ tại xã Sơn Tân, Đinh Xuân Ngãi (SN 1989), ngụ tại thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

 Theo hồ sơ tại Công an huyện, ngày 27/7/2011, Trí và Ngãi đã cắt trộm 250m cáp viễn thông, loại 100 đôi, tại xã Sơn Giang (Sơn Hà). Trước đó, 2 đối tượng này đã thực hiện 5 vụ cắt trộm cắp viễn thông trên địa bàn các xã Sơn Bao, Sơn Hạ và Sơn Giang (Sơn Hà). Mỗi một phi vụ, Trí, Ngãi đem cáp viễn thông bán tại huyện Sơn Tịnh được 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Hà tiếp tục điều tra làm rõ.   

V.N

.