Án mạng trước quán cà phê

08:07, 13/07/2011
.

Đối tượng Lê Quan Khá
Đối tượng Lê Quan Khá
(QNĐT)- Tối ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Lê Quan Khá (SN 1993) ở thôn Hội An 1, xã Phổ An, huyện Đức Phổ về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tối ngày 10/7, Lê Quan Khá cùng một số người bạn đến uống cà phê tại quán Chợt Nhớ (thôn Hội An 1, xã Phổ An).
   
Lúc này Khá phát hiện bàn bên cạnh có Nguyễn Ngọc Nhớ (SN 1992) ở thôn Hội An 2, xã Phổ An đang ngồi uống cà phê. Do trước đó xảy ra mâu thuẫn nên khi gặp Nhớ, Khá thấy “ngứa mắt”.

Khá đến bàn gọi Nhớ ra ngoài quán nói chuyện. Nhớ không ra, Khá đến xe máy của y, mở cốp xe lấy con dao bọc trong người và tiếp tục đến gọi Nhớ ra ngoài nói chuyện.

Khi Nhớ ra ngoài, hai bên lớn tiếng xô xát, Khá rút dao đâm một nhát chí tử vào bụng đối phương. Nhớ gục xuống trước quán cà phê, Khá bỏ đi khỏi hiện trường ngay sau đó.

Người dân chuyển Nhớ đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm và tiếp tục Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nhưng do vết thương quá nặng, Nhớ đã chết vào trưa ngày 11/7.

Công an huyện Đức Phổ đã bắt Lê Quan Khá ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ.
                           
Thành Sự

.